Gộp Tết tây và Tết ta: 12 năm qua, vị giáo sư này vẫn bảo lưu quan điểm
GiadinhNet - Giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ, nếu cứ theo truyền thống mãi sẽ lạc hậu và thụt lùi, chính vì vậy việc gộp Tết ta cùng Tết tây làm một góp phần giúp nền kinh tết đất nước đi lên.
12 năm vẫn bảo lưu đề xuất gộp Tết
Giáo sư Võ Tòng Xuân – người đã đưa ra quan điểm gộp Tết tây – Tết ta suốt 12 năm qua, và trong suốt chừng ấy năm cũng gây rất nhiều ý kiến trái chiều. Bản thân Giáo sư Xuân cũng cảm thấy vui mừng khi nhận được không ít sự đồng tình, cùng quan điểm với mình. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều người cũng cho rằng truyền thống vẫn là cái cốt lõi của giá trị văn hóa Việt.
Chia sẻ quan điểm về đề xuất của mình 12 năm qua, Giáo sư Võ Tòng Xuân nói: “12 năm qua tôi vẫn thấy ý kiến đề xuất của tôi đúng, đến thời điểm hiện nay tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình”.
Giáo sư Võ Tòng Xuân - người khởi xướng quan điểm gộp Tết tây - Tết ta suốt 12 năm qua.
Lý giải thêm cho quan điểm gộp Tết, vị giáo sư này nói: “Thực tế cho thấy, tất cả các nước phát triển trên thế giới họ đều ăn theo Tết dương, duy nhất chỉ còn lại Việt Nam và Trung Quốc là ăn Tết theo âm lịch. Trong xu thế phát triển chung của thế giới, Việt Nam cần thay đổi để bắt nhịp xu thế, từ đó mới đưa nền kinh tế nước nhà sánh kịp các cường quốc”.
“Rất nhiều các tập đoàn, công ty, đơn vị nước ngoài đặt trụ sở, nhà máy tại Việt Nam. Chính vì vậy, họ phải phụ thuộc vào kỳ nghỉ Tết âm quá dài của chúng ta nên ảnh hưởng không ít đến công việc, năng suất cũng như đóng góp cho đất nước mình. Nếu chúng ta gộp Tết sẽ loại bỏ hết những điều vướng mắc đó giúp đất nước phát triển hơn”, Giáo sư Xuân phân tích.
Theo Giáo sư Võ Tòng Xuân, chúng ta phải đánh đổi để đưa nền kinh tế đất nước đi lên.
Ngoài ra, Giáo sư Xuân cũng cho rằng việc ăn Tết lịch âm của người Việt hiện nay cũng gây lãng phí, ăn uống, nhậu nhẹt, vui chơi quá nhiều.
Trước ý kiến của nhiều người cho rằng, việc gộp Tết sẽ làm mất đi văn hóa, truyền thống vốn có của Việt Nam. Giáo sư Xuân cho hay: “Thời gian trôi đi, những phong tục tập quán truyền thống cũng phải cải tiến, thay đổi. Thực tế, nhiều vùng dân tộc thiểu số của nước ta hoặc những vùng Châu Phi họ giữ những phong tục xưa thì họ phải chịu cảnh không giàu có, phát triển như những nơi khác được. Bản thân tôi không hề muốn người dân cứ phải chịu cảnh nghèo hoài, muốn tất cả mọi người đều phải giàu lên, từ đó đưa đất nước sánh vai cùng các nước phát triển”.
Có thể việc gộp Tết là xu thế trong tương lai
Liên quan đến vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Hảo (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển phụ nữ Hà Nội) cũng nêu quan điểm, ở thời điểm hiện tại để gộp Tết tây – Tết ta chắc chắn chưa thể thực hiện được và điều đó có thể diễn ra theo xu thế trong tương lai.
Nói thêm về điều này, bà Hảo nêu quan điểm: “Việt Nam chúng ta đang trong xu thế hội nhập cùng các nước quốc tế, trong đó có sự kết nối giữa văn hóa, đời sống tinh thần, vật chất. Tuy nhiên, khi hội nhập, chúng ta có chung màu sắc, bản sắc về dịp nghỉ lễ Tết theo các nước khác là xu thế trong tương lai”.
Có thể trong tương lai Việt Nam sẽ theo xu hướng chung của thế giới về ăn Tết.
“Để đạt được điều đó thì người Việt cần sự vững vàng. Việc gộp Tết tây – Tết ta làm sao để vẫn giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống. Thậm chí, người dân phải có tầm nhận thức, tầm văn hóa tốt hơn, trong khi đó hiện nay sự phát triển chưa đồng đều giữa các vùng miền chưa đủ để đồng loạt triển khai việc gộp Tết thành một”, bà Hảo nêu quan điểm.
Hiện nay, nhiều nơi, nhiều vùng miền vẫn quá đặt nặng việc lễ nghi, hủ tục vào các dịp lễ Tết, bà Hảo nói: “Trong tương lai, có thể khi đất nước đủ mọi điều kiện thì chúng ta cũng có thể gộp Tết vào để giảm bớt thời gian lễ lạt, hủ tục quá nhiều, giảm bớt những hoạt động vui chơi quá đà trong dịp lễ Tết. Từ đó chúng ta mới hội nhập và văn minh hơn”.
Giá trị truyền thống cần được hòa nhập với nền văn hóa của các nước phát triển.
“Hiện nay, rất nhiều gia đình Việt, đặc biệt là gia đình trẻ và chị em phụ nữ thường dành kỳ nghỉ Tết Dương lịch hoặc Âm lịch để đi du lịch thay vì dành trọn vẹn cho gia đình, họ tộc. Theo quan điểm của tôi, đây là xu hướng mới mà bản thân những người trẻ tiếp thu được từ các nước phát triển. Đây là một điều thật sự có ý nghĩa khi dành 1/3 thời gian cho gia đình, họ tộc, tổ tiên còn 2/3 thời gian còn lại để đi du lịch, nghỉ ngơi.
Rõ ràng đây là điều mới mẻ, họ vẫn có thời gian dành cho gia đình, những ngày còn lại đi du lịch nhằm lấy lại sức khỏe, tinh thần…, điều này theo tôi rất tốt. Chúng ta cần phải cởi mở, cần sử dụng ngày nghỉ vừa mang đậm chất truyền thống, vừa cởi mở theo xu thế mới hơn, tiện nghi hơn, đời sống tinh thần nâng cao hơn”.
Mộc Trà
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 5 phút trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.