Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm gần 1 vạn người liên quan đến ca “siêu lây nhiễm”

GiadinhNet – Chỉ vì không tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà, nam thanh niên từ Nhật Bản trở về đã khiến cho gần 10.000 trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 14 ca dương tính SARS-CoV-2.

Hà Nam lấy gần 10.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan đến ca “siêu lây nhiễm” - Ảnh 1.

Ngày 5/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, đơn vị này đã phối hợp các đơn vị trong ngành lấy mẫu 9.299 trường hợp để xét nghiệm. Trong đó đã thực hiện xét nghiệm 7.079 mẫu và có 7.065 mẫu cho kết quả âm tính, 14 mẫu dương tính SARS-CoV-2. Hiện còn 2.220 mẫu đang chờ kết quả.

Cũng theo CDC Hà Nam, trong thời gian 24 giờ qua, ngành y tế đã lấy 4.987 mẫu, trong đó có 2.767 mẫu đã có kết quả. Chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19 trong vòng 2 ngày qua.

Tổng số F1 đã điều tra được là 751 trường hợp và đã được cách ly tập trung. Số trường hợp F2 đã điều tra 5.157 người. Kể từ ngày hôm nay (5/5), CDC tỉnh Hà Nam sẽ bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho các trường hợp F1 và F2, ở thôn Quan Nhân (ổ dịch xã Đạo Lý), Trường Cao đẳng Y tế, Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) và trường hợp cách ly khác từ những địa phương xuất hiện ổ dịch.

Hà Nam lấy gần 10.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan đến ca “siêu lây nhiễm” - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa bệnh nhân F1 ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đi cách ly.

Hiện tại, các đội chống dịch cơ động và đội ngũ cán bộ xét nghiệm vẫn tiếp tục lẫy mẫu các trường hợp F1, F2. Sàng lọc các trường hợp F1 có bệnh mãn tính, có yếu tố nguy cơ cao để có phương án chăm sóc, điều trị phù hợp.

Trong ngày hôm qua (4/5), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung về việc xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan ổ dịch COVID-19 tại Hà Nam.

Theo đó, Hà Nam đã thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan trường hợp BN2899 và ổ dịch COVID-19 xảy ra tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng việc.

UBND tỉnh Hà Nam đã giao Công an tỉnh Hà Nam tiến hành điều tra vụ việc. Đến nay Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân theo điều luật 240, Bộ luật hình sự.

Hà Nam lấy gần 10.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan đến ca “siêu lây nhiễm” - Ảnh 4.

Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nam.

Điều tra dịch tễ cho biết BN2899 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4, sau đó cách ly tập trung tại một khách sạn ở Đà Nẵng đủ 14 ngày với 3 lần xét nghiệm âm tính. 18h40 ngày 21/4, bệnh nhân đi xe khách về quê ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Kết quả theo dõi hàng ngày qua hệ thống camera và kết quả trích xuất camera từ ngày 7-21/4, cho thấy bệnh nhân tuân thủ nội quy quy định, không bước ra khỏi phòng, không giao tiếp với ai trong quá trình cách ly tại khách sạn Alisia.

Sáng 24/4, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt, đau họng, nên bố bệnh nhân đã đến trạm y tế xã khai báo. Tuy nhiên phải đến ngày 28/4, bệnh nhân mới được lấy mẫu xét nghiệm, chiều cùng ngày bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khoảng thời gian từ ngày 22/4 đến 28/4, BN2899 đã không tuân thủ tự cách ly tại nhà mà vẫn tổ chức liên hoan, ăn uống với rất nhiều người.

Nhật Tân

Hà Nam lấy gần 10.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan đến ca “siêu lây nhiễm” - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 8 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 8 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top