Hà Nội: 3 căn hộ liền kề ở tập thể Tân Mai có 10 ca dương tính SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet - Chiều 19/7, Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca dương tính, nâng tổng số ca dương tính trong ngày lên 41.

Hà Nội: 3 căn hộ liền kề ở tập thể Tân Mai có 10 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Sở Y tế Hà Nội chiều 19/7 cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc mới ở quận Hoàn Kiếm (3 ca); Hai Bà Trưng (1 ca); Thanh Trì (1 ca); Hoàng Mai (1 ca); Thường Tín (1 ca); Sóc Sơn (1 ca).

Trong 8 ca này, có 4 trường hợp là F1 liên quan chùm ca bệnh Nguyễn Khuyến, Đống Đa; 2 trường hợp là F1 liên quan chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng và 2 trường hợp F1 liên quan chùm ca bệnh tại Tân Mai - Hoàng Mai

Trường hợp thứ 1 là bà N.T.H, 64 tuổi, địa chỉ: Hàng Mã, Hoàn Kiếm. Chị H là mẹ đẻ (F1) của bệnh nhân N.Q.L. Ngày 18/7, chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là chị Đ.T.L.H, 49 tuổi, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Chị H là F1 - làm cùng cơ quan với BN N.Q.L. Ngày 18/7, chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 3 là ông N.V.D, 54 tuổi; địa chỉ: Bách Khoa, Hai Bà Trưng. Ông D là F1 - làm cùng cơ quan với BN N.Q.L. Ngày 18/7, ông được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 4 là bé V.H.B, 9 tuổi, địa chỉ Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín. Bé là F1 (con) bệnh nhân T.T.D, được cách lỵ từ ngày 16/7, có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/7, bé có biểu hiện sốt, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 5 là bà T.T.N, 61 tuổi, địa chỉ: Chương Dương, Hoàn Kiểm. Bà N làm giúp việc cho gia đình bệnh nhân N.M.H và Đ.T.A. Ngày 18/7m bà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 

Trường hợp thứ 6 là anh N.M.Đ, 24 tuổi, địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 16/7, anh Đ đến lấy hàng tại 31 Hàng Mắm có tiếp xúc với 3 người sau này là F0. Ngày 18/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 

Trường hợp thứ 7 là bé trai N.C.M.K, 6 tuổi, ở P203 B8 Tập thể Tân Mai, Hoàng Mai. Gia đình bé gồm 6 người sống tại 2 phòng: P203 (gồm bé, bà, chị) và P204 (bố, mẹ, chị gái đều đã dương tính), sống bên cạnh gia đình P205 có 6 ca dương tính. Ngày 18/7, bé được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 8 là anh N.H.V, 39 tuổi, địa chỉ Phú Minh, Sóc Sơn. ANh V là F1 (đồng nghiệp) bệnh nhân COVI-19. Ngày 19/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, từ sáng 19/7 đến 17h cùng ngày, Hà Nội ghi nhận 41 ca dương tính SARS-CoV-2. Từ 5/7 đến nay, Hà Nội có 208 ca dương tính. Tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 19/4) đến nay là 467 trường hợp.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.