Hà Nội: Bắt tạm giam nghịch tử cầm dao dọa giết bố mẹ để đòi tiền

| Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan công an vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghịch tử cầm dao doạ giết bố mẹ ở huyện Thường Tín.

Thông tin từ công an huyện Thường Tín (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Phước (SN 1983, trú tại phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Đức Phước bị bắt tạm giam. Ảnh: ND

Đối tượng Nguyễn Đức Phước bị bắt tạm giam. Ảnh: ND

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 23h đêm 10/4, hai vợ chồng bà Trần Thị Q (ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) đang nói chuyện với 1 người phụ nữ trong phòng ngủ thì Nguyễn Đức Phước (SN 1983) là con trai thứ 2 của bà Q đi về chửi bới, đập phá, đòi tiền.

Không thấy bố mẹ phản ứng, Phước liền đi xuống nhà bếp cầm dao lên chém vào cửa phòng bà Q đe doạ giết.

Lo sợ, bà Q liền lấy 10 triệu đồng đưa cho Phước qua khe cửa sổ. Chưa thoả mãn, Phước tiếp tục chửi bới và đòi bố mẹ phải đưa thêm 20 triệu đồng.

Không còn tiền, bà Q sợ hãi hứa sẽ đưa tiền cho Phước vào sáng hôm sau. Thế nhưng, Phước không đồng ý và tiếp tục yêu cầu bà Q đến ngày 21/4 phải đưa 100 triệu đồng.

Thấy bà Q không nói gì, Phước lên tầng 3 nằm ngủ. Bức xúc trước việc làm ngang ngược của con, gia đình bà Q đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, Phước đã khai nhận toàn bộ sự việc. Theo cơ quan công an, Phước đã có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ, mới ra tù tháng 4/2018.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.