Hà Nội: Cận cảnh đại công trường dự án gần 300 tỷ tu sửa mặt cầu Thăng Long

| Xã hội

GiadinhNet - Gần 100 nhân viên đang hoạt động hết công suất để có thể hoàn thành công trình tu sửa mặt cầu Thăng Long vào cuối năm nay sau khi khởi công xây dựng vào ngày 30/7 vừa qua.

Cầu Thăng Long được đưa thi công xây dựng từ tháng 11/1974, được đưa vào sử dụng vào tháng 5/1985. Đây là công trình đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Liên Xô với nhiệm vụ kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Toàn bộ cây cầu được xây theo kết cấu 2 tầng vận hành cả đường sắt và đường bộ. Trong đó, tầng 1 dùng cho đường sắt và các phương tiện thô sơ. Tầng trên là làn đường dành cho ô tô rộng 20,5m gồm 4 làn xe di chuyển.

Từ khi đưa vào sử dụng, cầu Thăng Long đã trải qua hai lần đại tu sửa. Trước thời điểm khởi công tu sửa lần này, mặt cầu đã có nhiều điểm xuống cấp, hư hỏng nặng. Năm 2009, cầu Thăng Long được tu sửa, thay thế lớp phủ bằng vật liệu SMA. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn mặt cầu lại hư hỏng nặng và sửa chữa lại vào năm 2011.

Trong lần tu sửa này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ làm chủ đầu tư với mức kinh phí 269 tỷ đồng. Việc đại tu nhằm gia cường mặt cầu để làm tăng tính chịu nén, chịu lực đồng thời thay thế các khe co giãn đã bị hư hỏng bằng khe co giãn ray dạng mô đun trên mặt cầu.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường dự án gần 300 tỷ tu sửa mặt cầu Thăng Long - Ảnh 2.

Từ ngày 28/7, toàn bộ tầng 2 của cầu Thăng Long đã được cấm xe, phân luồng giao thông để phục vụ cho công việc đại tu. Tầng 1 của cầu Thăng Long dành cho tàu hỏa và các phương tiện thô sơ vẫn hoạt động bình thường.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường dự án gần 300 tỷ tu sửa mặt cầu Thăng Long - Ảnh 3.

Toàn cảnh đại công trường thi công tu sửa cầu Long Biên. Trong lần đại tu sửa này, các kết cấu liên quan với phần nối dài của cầu cũng đang được gấp rút thi công.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường dự án gần 300 tỷ tu sửa mặt cầu Thăng Long - Ảnh 4.

Cận cảnh đoạn đường sát với chân cầu đã được thi công hoàn thiện. Các rãnh thoát nước, hệ thống đèn cao áp cũng đã được lắp đặt.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường dự án gần 300 tỷ tu sửa mặt cầu Thăng Long - Ảnh 5.

Trong lần sửa chữa mặt cầu này, lớp bê tông hiện tại của cầu sẽ được bóc tách. Đơn vị thi công sẽ thực hiện quy trình làm sạch mặt thép, hàn đinh neo thép vào mặt thép, lắp lưới thép và tiến hành đổ bê tông và phủ nhựa.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường dự án gần 300 tỷ tu sửa mặt cầu Thăng Long - Ảnh 6.

Lớp bê tông được đơn vị thi công chọn lần này là loại bê tông siêu tính năng UHPC cường độ chịu nén, chịu kéo cao. Sau khi phủ lớp bê tông dày 6cm, mặt cầu Thăng Long sẽ được phủ một lớp nhựa polymer phía trên để tạo độ nhám và độ êm cho các phương tiện vận hành trên cầu.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường dự án gần 300 tỷ tu sửa mặt cầu Thăng Long - Ảnh 7.

Thời tiết nắng nóng cũng khiến việc thi công cầu Thăng Long gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả đều nỗ lực để có thể có thể thông xe sau đại tu sửa vào quý IV/2020.

Huy Hoàng

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường dự án gần 300 tỷ tu sửa mặt cầu Thăng Long - Ảnh 8.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.