Hà Nội chi trăm tỷ xén vỉa hè, hạ cây xanh
GiadinhNet - Nhằm tránh việc ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển dịp Tết cổ truyền, Hà Nội đã chi hơn 125 tỷ đồng cho việc xén hè, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn Hà Nội. Đây được xem là biện pháp mạnh để giúp giao thông “dễ thở” hơn trong dịp cao điểm về giao thông cũng như giúp bộ mặt Thủ đô thêm khang trang, hiện đại.
Đơn vị thi công đang thực hiện việc lắp đặt rào chắn phục vụ thi công. Ảnh: Mộc Trà
4 điểm đồng loạt triển khai
Ngày 28/12/2018 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã công bố về việc đồng loạt triển khai cắt xén vỉa hè, mở rộng đường trên địa bàn Hà Nội. Tổng chi phí cho các dự án triển khai trên toàn địa bàn thành phố lên đến hơn 125 tỷ đồng. Theo kế hoạch của Sở GTVT Hà Nội, các dự án xén vỉa hè đồng loạt triển khai bao gồm: Mở rộng đường Phạm Hùng, đường Láng, đường Khuất Duy Tiến, đường Nghiêm Xuân Yên – Nguyễn Xiển.
Cụ thể, tại dự án xén dải phân cách, mở rộng mặt đường Phạm Hùng từ nút giao thông Trần Duy Hưng – Khuất Duy Tiến đến nút giao Mai Dịch, tổng chiều dài hơn 3km với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Tại đường Khuất Duy Tiến, thành phố sẽ tiến hành xén dải phân cách giữa mở rộng mặt đường với chiều dài gần 2km, tổng mức đầu tư khoảng hơn 10 tỷ đồng. Đối với dự án mở rộng mặt đường Nghiêm Xuân Yên – Nguyễn Xiển cũng đã cắt xén dải phân cách giữa với tổng chiều dài hơn 3km. Điểm đầu thuộc Cầu Dậu, điểm cuối thuộc nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi với tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng.
Ngoài ra, thành phố cũng tiến hành xén vỉa hè mở rộng mặt đường trên tuyến đường Vành đai 2 (đường Láng) từ đoạn Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở với tổng chiều dài khoảng 4km. Trên cơ sở mặt đường hiện trạng, cơ quan chức năng sẽ xén vỉa hè bên phải, mặt đường sẽ được mở rộng thêm trung bình 3,5m. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông.
Cũng theo phía Sở GTVT Hà Nội, để thực hiện dự án, cơ quan chức năng sẽ phải di chuyển hơn 467 cây xanh các loại, trong đó dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây. Tổng mức đầu tư của dự án này là trên 64 tỷ đồng. Từ ngày 1/1/2019, các đơn vị thi công đã triển khai tại 4 điểm nêu trên và dự tính sẽ hoàn thiện trước dịp Tết cổ truyền 2019.
Lãnh đạo Sở GTVT cho hay, các dự án đều có phương án tổ chức thi công không làm thu hẹp mặt đường hiện nay để đảm bảo đúng tiến độ, giữ trật tự an toàn giao thông. Trước đó, Hà Nội đã tổ chức xén vỉa hè, dải phân cách ở một số đoạn, tuyến đường như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh... Các dự án triển khai đồng loạt dịp này được đánh giá là một trong những biện pháp “mạnh tay” để giảm thiểu, chống ùn tắc cũng như giảm thiểu áp lực những tuyến đường trọng điểm về giao thông hiện nay.
“Xuyên đêm” gấp rút thi công các dự án
Ngay sau khi Sở GTVT Hà Nội đưa ra phương án trên đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng thuận của người dân đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô. Đồng thời, chỉ ít ngày sau đó, các đơn vị thi công thực hiện việc cắt xén, mở rộng đường tại 4 điểm trên lập tức bắt tay đưa máy móc, thiết bị cũng như nhân công vào thi công để đảm bảo tiến độ những công trình hoàn thành trước dịp Tết cổ truyền.
Tuyến đường vành đai 3 dưới thấp từ nút giao Mai Dịch, Phạm Hùng đến nút giao Cầu Dậu (Hà Nội) dài hơn 8km được đưa vào khai thác khoảng 10 năm nay. Đây là tuyến cửa ngõ huyết mạch phía Tây Nam Thủ đô. Hiện mỗi bên đường có ba làn xe, dải phân cách là thảm cỏ rộng gần chục mét. Tuyến đường này tuy mặt đường khá rộng, nhưng do áp lực giao thông đặc biệt vào giờ cao điểm, các dịp lễ Tết thường xuyên gây ra hiện tượng xung đột giao thông như các nút giao: Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng – Trần Duy Hưng, Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, vào đêm ngày 1/1/2019, tại đường Phạm Hùng, đơn vị thực hiện dự án đã thực hiện việc rào chắn công trình, đưa máy móc, nhân công vào để thi công. Riêng khu vực này, lực lượng công nhân đã làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ, máy xúc máy ủi được tập kết, các thiết bị xe tải phục vụ thi công cũng sẵn sàng để làm nhiệm vụ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nam (61 tuổi, trú tại Mỹ Đình) cho biết: “Tuy đường rộng nhưng lưu lượng phương tiện giao thông khá nhiều nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là những ngày mưa hoặc dịp lễ. Trong khi đó, dải phân cách tuyến đường Phạm Hùng lại rất rộng nên việc triển khai dự án xén để mở rộng hai bên đường là điều vô cùng cần thiết của Hà Nội”. Trong khi đó, chị Lê Minh Hà (Hoàng Mai) nói: “Ngày nào tôi cũng đi làm từ đường Nguyễn Xiển lên Cầu Giấy, các nút giao đều xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là đoạn Nguyễn Xiển giao với Nguyễn Trãi. Theo tôi, việc xén dải phân cách này đáng nhẽ phải thực hiện từ nhiều năm trước”.
Trong khi đó, sáng ngày 2/1/2019, tại đường Láng đến Ngã Tư Sở, đơn vị thực hiện thi công cũng tiến hành rào chắn công trình dọc bờ sông Tô Lịch để thực hiện triển khai. Dọc tuyến đường này, cơ quan chức năng sẽ phải di chuyển hơn 467 cây xanh các loại, trong đó dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây. Tất cả các cây xanh bị chặt hạ, di chuyển đều thuộc bên phía bờ sông Tô Lịch (chủ yếu là phượng, bằng lăng, sấu…), riêng hàng cây xà cừ cổ thụ nằm giữa dải phân cách tuyến đường này không bị ảnh hưởng.
Mộc Trà
Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại
Đời sống - 38 phút trướcGĐXH - Sau khi nhận được trình báo của chị Nhung, chỉ huy Công an đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xác minh, liên hệ, trao đổi trực tiếp với công dân nhận được số tiền chuyển khoản nhầm để trao trả.
Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư
Đời sống - 40 phút trướcGĐXH - Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị nhóm người hành hung ngay tại hành lang chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực).
Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Nếu năm 2025 được xem là "năm số 9 của sự thanh lọc", thì năm 2026 đang được cộng đồng thần số học gọi là "năm số 1" – thời điểm khởi đầu một chu kỳ hoàn toàn mới.
Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?
Pháp luật - 3 giờ trướcĐối tượng Thái khai nhận, bản thân được Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu vi phạm; đồng thời dặn, nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Nạn nhân P.H.N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...
5 ngày sinh bước vào chu kỳ vàng son trong năm 2026: Dám làm sẽ dễ giàu
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn sinh vào một trong 5 ngày dưới đây, rất có thể năm 2026 sẽ trở thành bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.
4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Trong năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều người được dự báo sẽ biến động mạnh, đặc biệt là 4 con giáp phạm Thái Tuế.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội rét cóng vào ban đêm với mức nhiệt thấp nhất từ 9-12 độ.
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".