Hà Nội: Có dấu hiệu lây nhiễm COVID-19 giữa các nhân viên y tế trong bệnh viện khu vực

| Y tế

GiadinhNet – CDC Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là giữa các nhân viên y tế trong các đơn vị trong khu vực.

Hà Nội: Có dấu hiệu lây nhiễm COVID-19 giữa các nhân viên y tế trong bệnh viện khu vực - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều nay (10/8), ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết, điều đáng mừng là số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đang tạm thời dừng lại ở con số 9 trường hợp.

Tuy nhiên, ông Việt cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các tỉnh phía Bắc hiện nay là rất lớn.

Ông Việt cho biết, qua hệ thống thông tin giữa CDC các đơn vị trong khu vực, có thể đã có nhân viên y tế ở các bệnh viện khu vực này có dấu hiệu lây nhiễm.

Trước yêu cầu nêu rõ thông tin này của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Việt cho biết: "Thông tin ban đầu, có thể có trường hợp là nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa ở Hải Dương đang có nguy cơ lây nhiễm. Cụ thể thông tin sẽ được CDC và Bộ Y tế thông tin sau".

Hà Nội: Có dấu hiệu lây nhiễm COVID-19 giữa các nhân viên y tế trong bệnh viện khu vực - Ảnh 3.

CDC Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là giữa các nhân viên y tế trong các đơn vị trong khu vực. Ảnh: Lê Bảo - Minh Thuỳ

Về việc đảm bảo vật tư phục vụ xét nghiệm PCR, ông Việt cho biết, đơn vị đã nhận 9.500 bộ kit xét nghiệm và ống lấy mẫu cũng như vật tư lấy mẫu từ các nhà tài trợ.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm cũng thông tin có 2 trường hợp ở Xuân Đỉnh và Minh Khai có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 do trở về từ Đà Nẵng.

Trong đó, 1 trường hợp nữ, 47 tuổi ở phường Xuân Đỉnh, đi Đà Nẵng từ ngày 14-19/7. Đến ngày 9/8, có biểu hiện sốt hơn 38 độ và đau họng. CDC đã lấy mẫu xét nghiệm và trường hợp này đang cách ly tại Bệnh viện Vinmec.

1 trường hợp nam, 30 tuổi ở phường Minh Khai, đi Đà Nẵng từ 19-23/7. Đến ngày 6/8 có biểu hiện sốt hơn 38 độ.

Bệnh viện Y học cổ truyền chẩn đoán trường hợp này bị thủy đậu nên đã cho thuốc và điều trị tại nhà.

Quận Bắc Từ Liêm đã cử đội phản ứng nhanh để lấy mẫu xét nghiệm PCR và đưa trường hợp này cách ly tại Bệnh viện Hà Đông.

Các đội phản ứng nhanh phải đảm bảo trực 24/24/7

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhắc nhở BCĐ các quận huyện, các đội phản ứng nhanh phải đảm bảo trực 24/24/7, khẩn trương đảm bảo vật tư tiêu hao để phòng chống dịch.

"Phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn đến người dân ở tổ dân phố, thôn, xã, làng để ai cũng tự giác kê khai y tế, phối hợp để làm sao toàn thành phố phấn đấu đến trước 20/8 hoàn thành việc xét nghiệm xong 75.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội cũng như những người sắp tới sẽ về Thủ đô", ông Chung nói.

ông Chung nhấn mạnh, trong trường hợp các quận, huyện phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 sau xét nghiệm, đề nghị các đơn vị làm theo đúng quy trình là không tổ chức cách ly cả phường hay quận mà tiến hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và BCĐ Trung ương.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Y tế, CDC, các phường, phòng y tế căn cứ tình hình thực tiễn, khảo sát, có giải pháp phù hợp, ban hành quyết định cách ly tập trung; cách ly tại nhà; tổ chức cách ly 1 đoạn phố, 1 thôn, xóm hoặc nhóm các số nhà.

B.Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.