Hà Nội công bố 82 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán
Sở Y tế Hà Nội vừa công bố danh sách 82 điểm bán lẻ thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố.

Hình minh họa.
Theo đó, có 38 nhà thuốc trong các bệnh viện và 44 nhà thuốc, quầy thuốc tại các quận, huyện, thị xã. Số lượng cơ sở bán lẻ thuốc Tết năm nay tăng thêm 17 cơ sở. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán 2022; tránh tình trạng lợi dụng thời điểm Tết để tăng giá.
Cụ thể, 38 nhà thuốc trong các bệnh viện mở bán 24/24h trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, bao gồm: Bệnh viện Bắc Thăng Long, Đông Anh, Đống Đa, Đức Giang, Hà Đông, Hòe Nhai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Nhàn, Thanh Trì, Vân Đình, Xanh Pôn, Y học cổ truyền Hà Nội, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Da liễu Hà Nội, Mắt Hà Đông, Mắt Hà Nội, Phổi Hà Nội, Phụ sản Hà Nội, Tâm thần ban ngày Mai Hương, Tâm thần Mỹ Đức, Thận Hà Nội, Tim Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Tâm thần Hà Nội, Mỹ Đức và Thường Tín.
Có 44 nhà thuốc, quầy thuốc phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, 15 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân trực bán thuốc trong dịp Tết: Tại quận Đống Đa có nhà thuốc số 96-98 phố Khâm Thiên; quận Thanh Xuân có nhà thuốc 94 Tô Vĩnh Diện; quận Hà Đông có 2 nhà thuốc: 191 đường Phùng Hưng và nhà thuốc số 41 tổ 7 phường Vạn Phúc; quận Hoàng Mai có nhà thuốc tòa nhà Park 2 (khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill); quận Tây Hồ có 2 nhà thuốc 431 Thụy Khuê và 120 Âu Cơ; quận Hoàn Kiếm có 2 nhà thuốc: 21 Lãn Ông và 42 Quang Trung, quận Long Biên 2 nhà thuốc: 61 Nguyễn Sơn và 122 ngõ 466 Ngô Gia Tự; quận Ba Đình có 2 nhà thuốc: 61 Cửa Bắc và 22 Phúc Xá; huyện Thanh Trì có nhà thuốc 177 Tựu Liệt, huyện Hoài Đức có nhà thuốc phố Thú Y (Đức Thượng).
14 nhà thuốc, quầy thuốc mở cửa từ 8h - 17h ngày 31/1; nghỉ từ ngày 1 đến 3/2 và mở cửa từ 7h30 đến 21h ngày 4/2: Tại quận Hoàn Kiếm có 5 nhà thuốc: 2 Hàng Bài, 119 Hàng Gai, 54 Tràng Tiền, 59 Lãn Ông và số 5 Cửa Nam; quận Hai Bà Trưng có 4 nhà thuốc: 44 Lê Đại Hành, 162 Phố Huế, 228 Lò Đúc, 512 Bạch Mai và 89 Bùi Ngọc Dương; quận Ba Đình có nhà thuốc 21 Quán Thánh; quận Đống Đa có nhà thuốc 378 Khâm Thiên; huyện Đông Anh có nhà thuốc ở chợ Tó (đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ); huyện Sóc Sơn có nhà thuốc 18 Đa Phúc.
Còn lại 15 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong dịp Tết: Tại quận Hà Đông có 2 nhà thuốc: 80 Quang Trung, 19 LK3, khu đô thị Văn Phú; tại huyện Chương Mỹ có nhà thuốc ở chợ Cống (Ngọc Hòa); huyện Đan Phượng có quầy thuốc cụm 3 Thọ Xuân; huyện Hoài Đức có quầy thuốc xóm 2 Lại Yên; thị xã Sơn Tây có nhà thuốc 122 Lê Lợi; huyện Phúc Thọ có quầy thuốc ở thị trấn Gạch; huyện Thanh Oai có quầy thuốc 121 Kim Bài; huyện Quốc Oai có nhà thuốc 212 thị trấn Quốc Oai; huyện Thạch Thất có quầy thuốc 84 Kim Quan; huyện Mỹ Đức có quầy thuốc số 11 Cầu Dậm (Viêm Khê, xã Hợp Tiến); huyện Ứng Hòa có quầy thuốc 64 Dốc viện Vân Đình; huyện Ba Vì có quầy thuốc Phố Nhông (xã Phú Sơn); huyện Thường Tín có quầy thuốc số 251 Phố Ga; huyện Phú Xuyên có quầy thuốc ở Tiểu khu Mỹ Lâm (thị trấn Phú Xuyên).
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 5 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.