Hà Nội: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 trường hợp chồng Việt lấy vợ Nhật nghi viêm phổi

| Y tế

GiadinhNet - Trong quá trình giám định sức khoẻ tiền hôn nhân cho cặp đôi người đàn ông Việt lấy vợ Nhật, Trung tâm Pháp y Hà Nội phát hiện người chồng bị sốt, có dấu hiệu viêm phổi.


Hà Nội: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 trường hợp chồng Việt lấy vợ Nhật nghi viêm phổi - Ảnh 1.

Ngày 6/3, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Trung tâm Pháp y Hà Nội (ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) vừa tiến hành giám định sức khoẻ tiền hôn nhân cho một cặp đôi, trong đó chồng là người Việt Nam và vợ là người Nhật Bản.

Trong quá trình giám định sức khoẻ, nhân viên y tế của Trung tâm này phát hiện người chồng bị sốt, có dấu hiệu viêm phổi; người vợ sức khoẻ bình thường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố đã chỉ đạo triển khai các biện pháp chuyên môn, coi đây như một ca nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 trường hợp chồng Việt lấy vợ Nhật nghi viêm phổi - Ảnh 2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của người người đàn ông có dấu hiệu viêm phổi (ảnh minh hoạ)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm; khoanh vùng giám sát và cách ly y tế với những người đã có tiếp xúc, nhằm chủ động phòng, chống dịch, bảo vệ người dân.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, kết quả xét nghiệm của người chồng đã âm tính với COVID-19.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 11h ngày 6/3, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. 99/99 trường hợp nghi nhiễm được giám sát tại bệnh viện đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Hà Nội hiện có 2.169 người đang phải giám sát y tế. Tổng số trường hợp được tiếp nhận cách ly tại Bộ Tư lệnh Thủ đô là 3.352 người, trong đó có 45 người Hàn Quốc (tăng 2 ca so với ngày 5/3); tại Bệnh viện Công an thành phố là 135 người, trong đó 69 người tiếp tục được theo dõi, còn lại đã hết thời gian cách ly.

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết các cơ sở y tế của Hà Nội hiện đã sẵn sàng với số lượng 5.000 giường bệnh để ứng phó tình huống bùng phát dịch. Ngoài ra, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của quân đội thêm 1.200 giường nữa. Điều đó có nghĩa là nếu dịch xảy ra, lây lan, Hà Nội sẵn sàng 6.200 giường điều trị, chưa kể bệnh viện Trung ương.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.