Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Điểm lớp 10 chuyên cao nhất 40,25 điểm

Thứ hai, 07:00 08/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, vừa công bố phê duyệt điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên năm học 2013-2014.

Theo đó, điểm cao nhất thuộc về Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam với 40,25 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam cao nhất là lớp Tiếng Anh: 40,25 điểm; Tiếng Trung: 39,00; Ngữ văn: 38,75; các lớp khác có điểm chuẩn từ 31,0 đến 38,0 điểm. Trường THPT Chu Văn An, điểm chuẩn cao nhất là lớp Tiếng Anh: 38,50 điểm; các lớp khác từ 27,5 đến 32,50 điểm. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có điểm chuẩn từ 24,0-35,75 điểm. Trường THPT Sơn Tây có điểm từ 19,0-30,25 điểm.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 5 - 10/7, các trường sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi, thông báo kết quả vào ngày 20/7.

         T.Hằng

Học phí trường công lập chất lượng cao sẽ lên  3,4 triệu đồng/tháng

Theo tờ trình về việc ban hành quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội mà UBND TP Hà Nội gửi các đại biểu HĐND thành phố trong kỳ họp thứ 7, trong năm học 2013-2014, với các trường công lập chất lượng cao cấp mầm non và tiểu học, trần học phí là 2,9 triệu đồng/tháng/người; THCS và THPT là 3 triệu đồng/tháng.

Trong năm học 2014-2015, mức trần sẽ được nâng lên: Mầm non và tiểu học học phí 3,2 triệu đồng/tháng; THCS và THPT học phí 3,4 triệu đồng/tháng. Mức thu học phí được xác định căn cứ vào tổng chi phí, không được vượt quá mức trần được đưa ra. Nếu được thông qua, quy định này sẽ có hiệu lực ngay trong năm học này. Hiện tại, Hà Nội có tổng cộng 18 trường công lập chất lượng cao.        
 
Q.Anh

Thi ĐH, CĐ đợt 2: Sắp xếp lại thứ tự môn thi các khối

Hôm nay (8/7), thí sinh dự thi ĐH, CĐ đợt 2 trên phạm vi cả nước sẽ đến các điểm dự thi để nghe quy chế thi, hoàn thành nốt thủ tục dự thi… Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đợt 2 có tổng cộng 124 trường tổ chức thi.

Trong đợt 2 của kỳ thi (từ ngày 9 đến 10/7), Bộ GD&ĐT đã có sự thay đổi thứ tự các môn thi ở các khối B, C, D nhằm tránh hiện trạng thí sinh phải thi 2 môn tự luận trong một ngày như các năm trước. Cụ thể, khối B được sắp xếp theo thứ tự: Toán, Sinh, Hóa; Khối C: Địa, Sử, Ngữ văn; Khối D: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn. Những thí sinh thi năng khiếu sau khi dự thi môn văn hóa sẽ thi tiếp môn năng khiếu đến hết ngày 13/7 (trừ 10 trường được thi tuyển sinh riêng).

Theo Bộ GD&ĐT, trong đợt thi đầu tiên, toàn quốc có 134 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Nguyên nhân chủ yếu là do thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.

Do đó, lãnh đạo Bộ GD&ĐT lưu ý trong đợt 2, thí sinh cần thực hiện nghiêm túc các quy định về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Kỳ thi rất nghiêm túc nên khó có hành vi gian lận nào mà không bị phát hiện. Bộ GD&ĐT cũng sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại các hội đồng thi do có nhiều môn thi tự luận.        
 
Q.Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top