Hà Nội đón mưa rào, ô nhiễm không khí có thể giảm

| Xã hội

Đêm nay và sáng mai (3/10), các tỉnh Bắc Bộ có thể đón một đợt mưa. Chi cục Môi trường (Sở TNMT Hà Nội) kỳ vọng chất lượng không khí nhờ vậy sẽ cải thiện.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 2 và sáng 3/10, ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 mét nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Lai Châu , Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang với lượng dao động 20-40 mm.

Mưa có thể kéo dài trong các ngày 3-5/10, đầu tiên tập trung ở khu vực Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Mưa dông có thể xảy ra trên diện rộng hoặc cục bộ kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Tại Hà Nội , thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi trong ngày 3/10. Đến ngày 4-5/10 và 8-9/10, khu vực có mưa rào và dông với nhiệt độ dao động 25-33 độ C.

Trao đổi với PV, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TNMT Hà Nội) kỳ vọng mưa lớn trong ngày mai có thể khiến chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện.

Hà Nội đón mưa rào, ô nhiễm không khí có thể giảm - Ảnh 1.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong các ngày 3-7/10. Ảnh: Mỹ Hà. 

Trước đó, theo báo cáo ngày 1/10, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho rằng liên tiếp trong nhiều ngày (21-30/9), toàn bộ khu vực Hà Nội không có mưa và lượng mưa trong tháng qua cũng thấp nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2013-2019. Đây được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nồng độ bụi trong không khí của Hà Nội tăng cao đột biến những ngày gần đây.

Nhận định thêm về xu hướng giao mùa và chuyển lạnh ở khu vực Bắc Bộ, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh từ phía bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến miền Bắc nước ta trong nửa cuối tháng 10. Nửa đầu tháng, không khí lạnh hoạt động yếu.

Lượng mưa trung bình của tháng 10 tại khu vực Tây Bắc thấp hơn 10-30% so với trung bình các năm trong cùng thời kỳ. Khu vực Đông Bắc phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình các năm cùng thời kỳ.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.