GĐXH - Đón Tết dương lịch, người dân Hà Nội dành 3 ngày nghỉ để về quê thăm người thân và cảnh ùn tắc giao thông tiếp tục lặp lại. Ở tất cả các bến xe hay nhiều tuyến phố, người và xe chật vật trên đường.
Cảnh phải nhích từng mét trong nhiều giờ đồng hồ là nỗi ám ảnh đối với nhiều người khi trở lại thành phố sau dịp nghỉ lễ. Nếu không may ở trong tình cảnh éo le này hãy bình tĩnh, bởi vội vàng hấp tấp không giúp đường đỡ tắc hơn.
Tết dương lịch chỉ có 3 ngày nhưng người dân vẫn muốn dành thời gian về quê thăm gia đình, người thân. Chính vì thế ngay từ chiều 29/12, khắp các bến xe tại Hà Nội đều đông đúc người dân mua vé chờ xe.
Các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm... dày đặc người dân chờ đợi.
Nhiều người đã tranh thủ lúc chờ đợi ngủ một giấc để tránh mệt mỏi.
Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa về quê.
Người dân về đón Tết dương lịch cùng gia đình.
Dù không phải là kỳ nghỉ quá dài nhưng ai cũng háo hức rời Hà Nội để về quê.
Lưu lượng người về quê tăng cao nên tại tuyến đường Vành đai 2 trên cao hướng đi Ngã Tư Sở xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.
Tại nút giao Giải Phóng - Trường Chinh, ô tô xếp thành hàng dài từ đường Vành đai 2 trên cao xuống.
Dòng xe ken đặc khiến người dân di chuyển cực kỳ khó khăn.
Chia sẻ với Gia đình&Xã hội, anh Trần Trung Hiếu cho biết khi di chuyển đường vành đai 3 trên cao anh mất một tiếng rưỡi đi từ đường Nghiêm Xuân Yêm về Cầu Giấy. Theo anh Hiếu, tất cả các tuyến đường trên cao hay phía dưới đều đông đúc, ken đặc người.
Chia sẻ với Tiền Phong, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết từ chiều cùng ngày, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các nút giao cắt, nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ để phân luồng giao thông.
Người dân tại các tuyến đường ở phía Ngọc Hồi - Giải Phóng ùn ứ trước khu vực đèn tín hiệu giao thông. Dù tắc đường nhưng ai cũng bình tĩnh chờ đợi.
Cận cảnh một đường vành đai 3 trên cao vào chiều 29/12.
GĐXH - Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổ chức làn đường dành riêng cho xe vượt trên một số tuyến cao tốc.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài đến ngày 14-15/8.
GĐXH - Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước, từ ngày 9/8 đến ngày 15/8 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện những đợt mưa vừa, mưa to; Nguyễn Thị Bích Phượng bị khởi tố, bắt tạm giam do sử dụng 5 tài khoản MXH đăng thông tin sai sự thật...
TPO - Ngày 8/8, trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn qua tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giữa xe ba gác và ô tô tải, khiến người điều khiển xe ba gác tử vong.
GĐXH - Từ ngày 8/8, Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026 trên toàn thành phố, trong đó ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, cơ sở thời vụ và những địa điểm có nguy cơ cao.
GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến 128 xã, phường thuộc 5 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; Dự thảo về siết chặt thu chi và cấm 6 điều đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Bà Triệu Thị Tâm (SN 1971) - giáo viên Trường Mầm non Lá Xanh (phường Thuận Giao, TPHCM) đã thừa nhận hành vi dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân hai trẻ nhỏ trong quá trình chăm sóc tại trường.
GĐXH - Sáng 7/8, Chi hội Nhà báo Báo Sức khỏe và Đời sống đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực với chủ đề "Kỹ năng sử dụng AI trong quy trình sản xuất nội dung". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động toàn tòa soạn.
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến tình trạng vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, UBND phường Phú Diễn đã có báo cáo chính thức làm rõ kết quả xác minh, đồng thời thông tin về lộ trình và các biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm các vi phạm trên địa bàn.
GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% người thuộc diện hưởng an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn hoàn thành tích hợp tài khoản hưởng ASXH trên ứng dụng VNeID, tạo nền tảng triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh.