Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông do tài xế uống rượu bia

Thứ sáu, 16:45 16/12/2022 | Thời sự

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn TP. Hà Nội đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do tài xế sử dụng rượu bia. Mới đây nhất là vụ việc tài xế ô tô say xỉn tông 4 người bị thương ở quận Hoàn Kiếm.

Theo Vietnamnet, vào 23h30 ngày 15/12, tại đối diện số nhà 59 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe ô tô và 2 xe máy. Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 30E-927.XX do anh L.T.S. (SN 1971, trú tại phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển đã va chạm với xe máy mang BKS 19N1-66.XX do anh H.T.D. (SN 2003, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) điều khiển và xe máy điện do anh P.Đ.V. (SN 2009, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Vụ va chạm đã làm 4 người bị thương nhẹ, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế L.T.S. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,46 mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm "kịch khung" được quy định trong Nghị định 100/NĐ-CP (mức vi phạm cao nhất trong Nghị định 100/NĐ-CP là 0,4 mg/l khí thở).

Người điều khiển ô tô đã rời khỏi hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra. Hiện, lực lượng chức năng đang yêu cầu tài xế S. trình diện để test ma túy.

Hà Nội: Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông do tài xế uống rượu bia - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tối ngày 15/12. (Ảnh: H.Q/Vietnamnet)

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn TP. Hà Nội đã liên tiếp ghi nhận các trường hợp tài xế uống rượu bia gây tai nạn giao thông. Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 10/12, một tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn đã đâm khoảng 10 xe máy đang dừng đón học sinh tại ngõ 300 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng). Hậu quả làm 4 người bị thương.

Tài xế gây ra vụ tai nạn nói trên là Nghiêm Thành Đạt (SN 1976, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Tài xế được xác định có nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 1,25 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Hà Nội: Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông do tài xế uống rượu bia - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn trên phố Bạch Mai. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trước đó, tối 8/12, tại ngã ba đường Lê Văn Lương - Hoàng Ngân (quận Thanh Xuân) đã xảy ra vụ việc ô tô mang BKS 30G- 766.XX đâm vào 4 người đi bộ. Theo các nhân chứng, sau khi gây tai nạn, nữ tài xế bước ra khỏi xe trong tình trạng không tỉnh táo. Sau đó, tài xế được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,562 mg/l khí thở. Mức vi phạm này cao gấp 1,4 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Vào tháng 8 vừa qua, tại đường Láng (Đống Đa) cũng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Cụ thể, vào 22h15 ngày 12/8, xe ô tô hiệu Honda City mang BKS 30H-758.XX do nam tài xế tài xế Ngô Công Hán (SN 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đi theo hướng từ quận Cầu Giấy về Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) bất ngờ lao vào cửa hàng xăng dầu số 111 đường Láng (quận Đống Đa). Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương, 5 xe hư hỏng.

Qua đo nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế Ngô Công Hán rất cao, vượt mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Tài xế Hán sau đó khai nhận có uống bia tại 540 đường Láng. Sau đó, khi đang lái xe về nhà thì xảy ra vụ tai nạn.

Theo thống kê từ Phòng CSGT, Công an Hà Nội, 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn đã xảy ra trong năm 2022 làm 22 người chết và 32 nạn nhân bị thương.

Để xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm, Công an Hà Nội đã chỉ đạo 15 tổ công tác 141 và các đơn vị thuộc Phòng CSGT, 29 Đội CSGT - Trật tự của công an các quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân, kiểm soát chặt.


Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 8 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 16 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top