Hà Nội: Lý do hơn 2.000 hộ dân Tân Tây Đô suýt “chết khát” tại nhà mình

| Xã hội

GiadinhNet – Hơn 2.000 hộ dân ở khu đô thị Tân Tây Đô vừa thoát khỏi cảnh “chết khát” khi công ty nước sạch vừa cấp nước trở lại.

Ngày 27/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Lam - Trưởng ban Quản trị tòa chung cư HHB Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) - cho biết, sau sự cố mất nước xảy ra ở khu đô thị, đến trưa 27/5, nước sạch đã chảy mạnh hơn, người dân ở các tòa chung cư đều đã có nước sạch. Tình trạng người dân xếp hàng đi lấy nước ở bể chứa ngầm đã không còn.


Hơn 2.000 hộ dân Tân Tây Đô đã thoát khỏi cảnh khát nước. Ảnh: TV

Hơn 2.000 hộ dân Tân Tây Đô đã thoát khỏi cảnh khát nước. Ảnh: TV

Theo ông Nguyễn Đình Hà - Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Tây Hà Nội (đơn vị bán nước sạch cho khu đô thị Tân Tây Đô, sự việc mất nước xảy ra trước đó là do đường ống nước Sông Đà bị rò rỉ tại Km23 400 Đại Lộ Thăng Long. Phát hiện sự việc này, công ty đã tạm dừng cấp nước để sửa chữa.

Sau khi cung cấp nước trở lại, đường ống nước sông Đà đã giảm áp đầu nguồn dẫn tới việc không đủ nước trên toàn tuyến và người dân ở chung cư Tân Tây Đô thiếu nước.

Cũng theo ông Hà, sau khi nhận được phản ánh của người dân, công ty đã phối hợp với ban quản lý toà nhà, tổ dân phố xuống kiểm tra van cấp nước sau đồng hồ thì phát hiện van nước này chưa mở hết vòng, dẫn tới lượng nước chảy vào bể không đảm bảo. Đây cũng là một trong số nguyên dân dẫn tới việc khu chung cư không có nước, hoặc nước chảy yếu.

Theo ông Hà, hiện tại phía công ty đang cung cấp nước sạch cho khoảng hơn 2.000 hộ dân ở khu vực khu đô thị Tân Tây Đô.

Trước đó, ngày 24/5, hàng nghìn người dân tại khu đô thị (KĐT) Tân Tây Đô (Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) phải xếp hàng lấy nước từ bể ngầm - ở mực nước vốn chỉ dành cho phòng cháy chữa cháy về dùng.

Việc mất nước giữa những ngày hè oi bức khiến cuộc sống hàng nghìn người tại KĐT Tân Tây Đô bị đảo lộn nghiêm trọng. Nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình với cách ứng xử từ phía đơn vị cấp nước và cho biết sẽ tiếp tục chờ cho đến khi nhận được phản hồi và cam kết chính thức.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.