Hà Nội: Người dân sẽ được trực tiếp tham gia chữa cháy, thoát hiểm nhà cao tầng bằng dây hạ chậm
GiadinhNet - Đại diện phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (CA TP Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ trực tiếp hỗ trợ giảng dạy, tuyên truyền về PCCC & CNCH trong đời sống và những kỹ năng thoát hiểm, ứng phó với cháy nổ đến từng người dân, học sinh các cấp.
Liên quan tới công tác tuyên truyền về PCCC & CNCH, thông tin tới phóng viên, Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, phòng vừa có chức năng tuyên truyền, vừa có chức năng hướng dẫn, giảng dạy kiến thức chuyên môn cơ bản, thông dụng về PCCC & CNCH để phát huy hiệu quả cao nhất khi áp dụng thực tế.

Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh- Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an TP Hà Nội) thông tin về chương trình tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH.
Trong bối cảnh nhiều vụ cháy xảy ra thời gian qua, gây ra hậu quả, thiệt hại rất lớn về cả người và của, đơn cử như vụ cháy xảy ra tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), quán karaoke tại Bình Dương… Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh cho rằng, để tăng cường công tác tuyên truyền đến từng người dân, đơn vị đã tổ chức và đang đồng tổ chức các lớp tuyên truyền về PCCC & CNCH, đơn cử như các lớp học tại học viện Niji đến từng đối tượng người dân.
Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh cho biết: "Chúng tôi xây dựng các chương trình liên quan tới kỹ năng an toàn, thoát nạn thoát hiểm cho lứa tuổi học sinh và các gia đình để vừa tuyên truyền, vừa đào tạo trực tiếp. Người học sẽ được tham gia trực tiếp vào các trải nghiệm thực tế với những phương tiện dành cho công tác PCCC tại gia đình, nơi công cộng và những khu vực khác".
"Người được đào tạo sẽ có được kiến thức về PCCC, được xây dựng những kỹ năng thực tế từ chính các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp. Qua đó, người học sẽ có những kiến thức, kỹ năng, sự chẩn bị về mặt tâm lý để sẵn sàng đối mặt với các tình huống xấu", Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh cho hay.
Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh khẳng định, trước đây, học sinh tiếp nhận các kiến thức về PCCC & CNCH chủ yếu bằng hình thức học thụ động, là được lắng nghe, truyền tải thông tin. Những với những lớp đào tạo, học sinh sẽ được tham gia trực tiếp vào các trải nghiệm. Ví dụ như thoát hiểm nhà cao tầng bằng bộ dây hạ chậm, sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt những dám cháy trong gia đình như cháy bình ga, cháy bếp hay xử lý nhũng đám cháy họ gặp như cháy ở khu vực xăng, nạp, điện…
Cụ thể, các chương trình đào tạo sẽ được phân loại căn cứ vào các lứa tuổi. Trong đó, lứa tuổi cho mầm non và tiểu học đào tạo chủ yếu ở dạng mô phỏng và bắt trước. Học sinh sẽ có những kỹ năng để nhận biêt được đám cháy, khu vực nguy hiểm qua các giác quan.
Đối với lớp học tiểu học, THPT, học sinh sẽ có những chương tình trải nghiệm thực tế là trực tiếp triển khai ở trường học, hoặc ở các trung tâm huấn luyện.
Cũng theo đại diện phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an TP Hà Nội), một trong những mục tiêu mà lực lượng PCCC & CNCH mong muốn là có sự ghi nhận của xã hội rằng, đây là công việc rất vất vả, sự nguy hiểm luôn thường trực và có cả sự hy sinh ở từng vụ cháy.
Bởi vậy, thông qua những lớp đào tạo, các lớp học, các chương trình huấn luyện tuyên truyền, đơn vị tin rằng, hình ảnh về công tác PCCC & CNCH sẽ gần gũi hơn với người dân, sự phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với người dân sinh sống tại cơ sở sẽ được phối hợp một cách nhịp nhàng, có đầy đủ kỹ năng để hỗ trợ nhau.
Thắm tình quân dân ở vùng ngập lụt
Đời sống - 15 phút trướcBộ Tư lệnh Quân khu 7 đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và các đơn vị chủ lực cơ động khẩn trương giúp đỡ người dân tại các vùng bị ngập lụt
Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy
Pháp luật - 1 giờ trướcSau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026
Giáo dục - 2 giờ trướcĐại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD-ĐT, đây mới chỉ là thông tin dự kiến.
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.
Các con giáp luôn cho mình đúng, không nghe ai khuyên, khó hợp tác nổi
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có xu hướng tự tin thái quá, một khi đã đưa ra quyết định thì không dễ gì thay đổi.
Hà Nội: Truy tìm, xử phạt lái xe tải vượt ẩu, chèn ép xe khách tại nút giao
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã tiến hành xác minh, xử lý tài xế xe tải vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại nút giao Trường Sa với Quốc lộ 3 (xã Xuân Canh, TP Hà Nội).
Ninh Bình: Bắt nguyên công chức địa chính nhận hối lộ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố và bắt tạm giam Trịnh Văn Minh, nguyên công chức địa chính xã, để điều tra hành vi nhận hối lộ trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Liên tiếp phát hiện viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và niêm phong một lượng lớn chất nghi ma túy được người dân phát hiện trên bờ biển xã Nam Cửa Việt.
Rủ nhau đi trộm gà của người dân sau cuộc nhậu
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhậu xong, Cường và Sơn bàn bạc với nhau đi thăm dò xem nhà người dân quanh xã có ai nuôi gà để buổi tối đi trộm. Xác định được mục tiêu, hai đối tượng đột nhập nhà dân bắt trộm 24 con gà về cất giấu.
Sơn La: Dùng xe máy đi hái trộm 295kg cà phê, 3 phụ nữ bị khởi tố
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố ba phụ nữ tại xã Púng Bánh về hành vi hái trộm gần 300 kg quả cà phê của người dân, trị giá hơn 7,6 triệu đồng.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người thuê nhà, ở trọ mới được đăng ký thường trú tại Hà Nội
Đời sốngGĐXH - Để được đăng ký thường trú tại Hà Nội, người thuê nhà, ở trọ phải đáp ứng điều kiện gì? Dưới đây là các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
