Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều 12/7, đông đảo người dân Thủ đô có mặt tại các quán cắt tóc - gội đầu để sử dụng dịch vụ trước khi lệnh tạm dừng có hiệu lực từ lúc 0h ngày 13/7.

Ngày 12/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 14/CĐ-CTUBND về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Ngoài hàng loạt biện pháp mạnh nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, công điện cũng yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 13/7 để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 2.

Ghi nhận của Báo Gia đình & Xã hội chiều 12/7, đông đảo người dân đã có mặt tại các điểm cắt tóc vỉa hè, tiệm cắt tóc để sử dụng dịch vụ.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 3.

Trên vỉa hè phố Tô Hiệu, sát tường Công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy - Hà Nội), đông đảo người dân đã có mặt để cắt tóc ngay sau khi biết thông tin từ nội dung công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 4.

Chia sẻ với chúng tôi, một thợ cắt tóc nói: "Sau khi người dân nhận được thông tin đã tranh thủ có mặt tại đây để cắt tóc".

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 5.

Lượng khách tăng gấp đôi gấp ba so với ngày thường.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 6.

Tại vỉa hè phố Thái Thịnh (Đống Đa - Hà Nội), hàng chục tiệm cắt tóc vỉa hè cũng hoạt động hết công suất.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 7.

Một bà mẹ ngay sau khi nhận được thông tin về việc Hà Nội tạm đóng cửa quán cắt tóc từ 0h ngày 13/7 đã đưa con đến đây để cắt tóc.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 8.

Trung bình, thợ cắt tóc mất từ 20-30 phút để cắt xong tóc cho một người.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 9.

Chính vì vậy, nhiều người phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt được cắt tóc.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 10.

Một người đàn ông vừa cắt tóc vừa tranh thủ đọc báo, cập nhật thông tin về dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 11.

Người dân ngồi chờ đợi để đến lượt được cắt tóc.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 12.

Nhiều thợ cắt tóc cho biết, mong dịch sớm được khống chế để cuộc sống ổn định, bớt khó khăn.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 13.

Một số thợ cắt tóc cho biết, nếu tạm dừng cắt tóc tại chỗ, tại cửa hàng họ sẽ nhận cắt tại nhà cho người dân nếu có nhu cầu.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 14.

Ngoài dịch vụ cắt tóc - gội đầu bị tạm dừng thì các quán ăn, nhà hàng, quán nước, cà phê... từ 0h ngày 13/7 cũng không phục vụ tại chỗ.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đi cắt tóc trước giờ cấm - Ảnh 15.

Bên trong một salon tóc trên phố Thái Thịnh đông đúc lúc gần 17h chiều.

Lê Bảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Xã hội -

GĐXH - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.