Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nữ giám đốc vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2 "sợ cách ly" nên trốn khai báo

GiadinhNet- Chị K.A ở quận Nam Từ Liêm vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2 từng là F2, rồi F1, giờ là F0 nhưng trước đó không hề khai báo do sợ phải cách ly.

Hà Nội: Nữ giám đốc vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sợ cách ly nên trốn khai báo  - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng 8/2, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, đến nay đã "truy" được 8 trường hợp F1 của chị K.A – người vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Trong 8 người này, hiện đã đưa đi cách ly 2 người ở cùng căn hộ trong toà nhà Garden Hill, 99 Trần Bình (là người con 10 tháng tuổi và người giúp việc gia đình). Họ được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vào 2h sáng 8/2. 4 trường hợp F1 khác tại quán gội đầu tầng 1 toà nhà 99 Trần Bình, đưa đi cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

"Còn 2 F1 nữa, chúng tôi đang tiếp tục truy vết, khả năng cao họ đã về quê" – ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cho hay, chị K.A là giám đốc chi nhánh một công ty viễn thông ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Khai báo lịch trình với các cán bộ y tế, chị K.A cho biết ngày 29/1, chị có đến văn phòng để ký duyệt một số giấy tờ và chỉ tiếp xúc một người phụ nữ nhà ở quận Bắc Từ Liêm (nghĩa là người này thành F1). Hiện lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm đã thông báo cho quận Bắc Từ Liêm để xác minh thông tin truy vết.

Theo thông báo của CDC Hà Nội, chị K.A tiếp xúc với BN1722 hôm 26/1 (là em vợ BN1694), lúc này, chị K.A là F2. Khi BN1722 chính thức dương tính SARS-CoV-2 hôm 30/1 (nghĩa là chị K.A lúc này là F1), dù đã từng tiếp xúc với nhau nhưng cả hai (BN1722 và chị K.A) đều không khai báo, do đó để bỏ lọt F1.

Ông Tuấn cho hay, ngay sau khi phát hiện ca bệnh mới, các cơ quan chức năng đã phong toả chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình. Tiến hành phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 1.200 cư dân tại đây.

Hà Nội: Nữ giám đốc vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sợ cách ly nên trốn khai báo  - Ảnh 3.

Toà nhà The Garden Hill. Ảnh: BĐS

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Sở Y tế Hà Nội đã thông báo ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong số đó, có chị N.T.K.A (SN 1993), sống tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

Chị A có tiếp xúc với  BN1722 (em vợ bệnh nhân 1.694) ngày 26/1 tại cổng tòa nhà. Ngày 5/2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Chiều 6/2, chị K.A gọi đến số 115 của CDC Hà Nội để tư vấn. CDC Hà Nội ngay lập tức báo về Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đến lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 7/2.

"Cô ấy đang nuôi con nhỏ, sợ cách ly tập trung nên không khai báo" – ông Tuấn nói khi lý giải việc bỏ lọt F1.

Sáng 8/2, cơ quan công an đã tiến hành dựng barie, rào chắn, phong toả khu chung cư trên. Toàn bộ người dân đều được yêu cầu không ra vào khu chung cư này.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 54 phút trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top