Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội phát hiện ca thứ 4 dương tính SARS-CoV-2, người tham gia tiệc tất niên, di chuyển nhiều nơi

GiadinhNet - Đồng nghiệp của người đàn ông làm bộ đội ở nhà máy Z153 (Đông Anh, Hà Nội) vừa nhận kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Cuối giờ chiều 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là trường hợp dương tính thứ 4 ở Hà Nội trong đợt dịch lần này.

Theo đó, người vừa nhận kết quả dương tính là anh N.Đ.P, 34 tuổi, là bộ đội tại nhà máy Z153. Anh này có địa chỉ nhà trọ ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. 

Anh này là F1, làm cùng phân xưởng ở nhà máy Z153 với anh N.Q.M (trường hợp thứ 3 tại Hà Nội phát hiện dương tính SARS-CoV-2 lúc 1h sáng 30/1 như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin). 

Ngày 29/1, anh P được lấy mẫu lần 1, hôm nay anh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện). 

Hà Nội phát hiện ca thứ 4 dương tính SARS-CoV-2, người tham gia tiệc tất niên, di chuyển nhiều nơi - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm cho những người Hà Nội về từ vùng dịch ở Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) chiều 30/1. Ảnh: Lê Bảo

Hiện, tình trạng sức khỏe của anh bình thường, không có triệu chứng, nhà chức trách nơi cách ly ca dương tính này đang liên hệ để chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Sáng nay, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin về anh N.Q.M (40 tuổi, bộ đội), có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, là trường hợp thứ 3 ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2. 

Anh này làm việc ở Nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Như vậy, hiện Hà Nội đã ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 (trong đó có 2 ca đã được Bộ Y tế công bố) kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và ở sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

CDC Hà Nội cho biết, hàng ngày anh P làm việc tại nhà máy Z153, làm cùng phân xưởng với có khoảng 30 người. Đến tối, sau khi hết giờ làm, anh về nhà trọ. Anh có tiền sử bị viêm họng mạn tính khoảng 10 năm nay.

Hàng tuần, anh về quê vợ 1 lần tại nhà bố mẹ vợ ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Từ sáng đến chiều 23/1, anh đi làm tại nhà máy Z173. Trưa ngày 23/1, anh ra ngoài ăn cơm (quán cơm bình dân Bà Mận ở Ga Đông Anh) cùng 1 đồng nghiệp là N.Đ.N (sinh năm 1984, cũng là F1 của anh N.Q.M, hiện tại đang cách ly tại B59) từ khoảng 11h-12h30.

Buổi chiều tối ngày 23/1, anh về quê vợ ở tổ dân phố Đồng Dãy, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, anh có tiếp xúc với vợ con và bố mẹ vợ. Buổi tối cùng ngày, anh có cùng bố vợ đến ăn liên hoan tất niên tại nhà anh vợ tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trong buổi liên hoan, bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người.

Sáng 24/1, anh cùng vợ, con về nhà mẹ đẻ ở xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, anh có tiếp xúc với 6 người (gồm mẹ, em trai, em dâu, 2 cháu, em rể).

Ngày 26/1, bệnh nhân có cảm giác hơi đau tức ngực nhưng không có biểu hiện sốt hay ho.

Sau khi người đồng nghiệp tên M có kết quả dương tính, anh P trở thành trường hợp F1 được cách ly và xét nghiệm. Kết quả, anh P cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Theo CDC Hà Nội, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển và quá trình tiếp xúc của anh P, từ đó xác minh thêm các trường hợp F1. Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực nơi ở và nơi làm việc của bệnh nhân.

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 3 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 3 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top