Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine COVID-19, đạt kỷ lục chưa từng có

| Y tế

GiadinhNet - Sau một ngày ghi nhận kỷ lục tiêm hơn 103.000 mũi vaccine COVID-19, Hà Nội tăng tốc, tiêm tới gần 270.000 liều vaccine trong ngày 7/9, lập kỷ lục chưa từng có.

Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine COVID-19, đạt kỷ lục chưa từng có - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, Thành phố đã thực hiện tiêm 268.027 mũi vaccine phòng COVID-19 trong ngày 7/9. 

Đến nay, tổng cộng TP Hà Nội đã triển khai tiêm được 2.673.612 mũi (gồm: 2.376.659 mũi 1; 269.953 mũi 2), tương đương với gần 39% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng.

Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp (5-7/9), Hà Nội liên tục tăng tốc độ tiêm chủng. Trước đó, ngày 5/9, ngành Y tế Thủ đô thực hiện tiêm 96.082 mũi, ngày 6/9, Hà Nội tiêm hơn 103.000 mũi và ngày 7/9 là hơn 268.000 mũi. 

Hiện, ngành Y tế Hà Nội đã được Bộ Y tế quyết định phân bổ hơn 3,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trên thực tế, số lượng vaccine về kho bảo quản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội là hơn 3,1 triệu liều. 

Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine COVID-19, đạt kỷ lục chưa từng có - Ảnh 2.

Bộ Y tế đã cấp cho Hà Nội tổng số hơn 4,3 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó, ngành Y tế Thủ đô được phân bổ 3,3 triệu liều, số còn lại cấp cho các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn TP. Ảnh minh hoạ

Với việc thực hiện được gần 2,7 triệu mũi, TP Hà Nội đã đạt khoảng 81% số lượng vaccine đã tiếp nhận. Dự kiến, đến ngày 9/9, thành phố sẽ hoàn thành 100% lượng vaccine đã được Bộ Y tế phân bổ.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Hà Nội đã kiến nghị Bộ Y tế bổ sung phân bổ vaccine để đến ngày 15/9, Thành phố đạt tỷ lệ đối tượng trong độ tuổi được tiêm chủng cao. Hà Nội đã chủ động chuẩn bị 1.200 dây chuyền tiêm vaccine, bảo đảm công suất 200.000 mũi tiêm/ngày, hiện mới sử dụng công suất 150.000 mũi tiêm/ngày.

Về đối tượng tiêm vaccine, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tiếp tục ưu tiên cho tiêm trước đối với người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người vận chuyển hàng (shipper), người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian quy định cần tiêm mũi 2 để bảo đảm hiệu quả của vaccine, người nước ngoài sống và làm việc trên địa bàn...

Ngành Y tế Thủ đô được yêu cầu rà soát, kiểm tra, bảo đảm năng lực tiêm vaccine trên toàn Thành phố, sẵn sàng tổ chức tiêm cả buổi tối khi được phân bổ lượng vaccine lớn từ nay đến ngày 15/9; Chuẩn bị sẵn kịch bản nâng cao thêm công suất tiêm để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm trong quý IV/2021, khi lượng lớn vaccine có thể được phân bổ.

Thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Thủ đô rà soát các đối tượng ưu tiên, cân đối các loại vaccine, tránh tình trạng tiêm mũi 1 xong lại không còn vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân. Đơn cử, với vaccine Pfizer hay Moderna, khi được Bộ Y tế phân bổ, Sở Y tế giữ lại số lượng vaccine tương ứng để tiêm mũi 2 cho người dân.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.