Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Tạo cho học sinh thói quen sử dụng an toàn tiết kiệm điện

Thứ ba, 16:15 31/10/2017 | Xã hội

Việc đẩy mạnh tuyên truyền tới học sinh về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả là hoạt động thiết thực trong việc giáo dục các em ý thức hơn khi sử dụng điện…


Các đại biểu tham dự tại Lễ ký kết

Các đại biểu tham dự tại Lễ ký kết

Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn tại lễ ký kết “Chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020” với báo Kinh tế & Đô thị, Sở GD&ĐT Hà Nội chiều 30/10 tại trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội).


Lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị cùng EVN Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội khởi động chương trình truyền thông.

Lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị cùng EVN Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội khởi động chương trình truyền thông.

Những năm gần đây, nhu cầu dùng điện ngày một tăng cao, từ 12 - 14%/năm, để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện. Để thực hiện được nhiệm vụ này EVN HANOI và Báo Kinh tế & Đô thị, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020. Đặc biệt, việc đẩy mạnh truyền thông giúp các em học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng khi sử dụng điện an toàn, hiệu quả, từ đó chủ động giải quyết những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra cho bản thân hoặc những người xung quanh.


Các em học sinh hưởng ứng tiết kiệm điện.

Các em học sinh hưởng ứng tiết kiệm điện.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết: Thời gian tới Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xây dựng các chương trình sinh hoạt ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn TP Hà Nội với nội dung như: “Kỹ năng sử dụng điện an toàn”, “Kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm”, “Kỹ năng sơ cứu trong các tình huống khẩn cấp”…

Tại lễ ký kết hợp tác truyền thông Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Nhằm đẩy mạnh truyền thông chương trình sử dụng điện an toàn, hiệu quả tới học sinh, EVN Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, sát với thực tế.


Công nhân EVN Hà Nội phát tờ rơi cách thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm tới học sinh trường tiểu học Nghĩa Tân.

Công nhân EVN Hà Nội phát tờ rơi cách thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm tới học sinh trường tiểu học Nghĩa Tân.

Cụ thể triển khai chương trình ngoại khóa về Kỹ năng sống đến các trường học trên địa bàn Thủ đô, tổ chức các cuộc thi “Vẽ tranh về các ý tưởng tiết kiệm điện”, viết truyện về “Người hùng ánh sáng”, ra mắt Quỹ “EVN HANOI - thắp sáng ước mơ” qua đó tài trợ đồ dùng học tập, giảng dạy, trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Đặc biệt, EVN Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị mở chuyên mục “Điện và Đời sống” trên các ấn phẩm của Báo Kinh tế & Đô thị qua đó truyền tải tới người dân, DN, cơ quan nhà nước việc thực hiện tiết kiệm điện sử dụng điện an toàn, hiệu quả”, Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Việc hợp tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn hiệu quả giữa báo Kinh tế & Đô thị với EVN Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tạo cho học sinh thói quen tiết kiệm điện khi sử dụng.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top