Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán

Thứ ba, 08:41 21/09/2021 | Xã hội

Theo ghi nhận, sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để chuyển về giãn cách theo chỉ thị 15, một số khu chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tấp nập người mua kẻ bán.

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 2.

Từ 6h ngày 21/9, Thành phố Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của chúng tôi từ 5h00 sáng cùng ngày, tại khu vực chợ Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) rất đông người dân đã dậy sớm tranh thủ đi chợ

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 4.

Tại khu vực chợ Ngã Tư Sở (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) lúc 5h30', khá đông người mua, kẻ bán

Tại đây, luôn có lực lượng bảo vệ chợ nhắc nhở người dân đảm bảo giãn cách phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 5.
Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 6.

Khách hàng sẽ đứng ở vị trí bên ngoài rào chắn để tránh tiếp xúc với tiểu thương

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 7.

Một số khu vực người dân dùng cả tấm chắn giọt bắn trong suốt để phòng chống dịch bệnh

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân, tiểu thương phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Theo một cán bộ công an phường Ngã Tư Sở cho biết, nếu người dân đã được nhắc nhở mà cố tình vi phạm quy định, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 9.

Khu vực trên cầu Giáp Nhất, khá đông người dân tranh thủ mua hàng. Nếu thấy lực lượng chức năng đi qua, tiểu thương lại rời đi

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 10.

Lối đi vào chợ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) đông đúc người dân ra vào từ 6h30

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 11.

Khá đông người dân đi lại nên có lúc lối vào chợ bị ùn ứ

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 12.

Phía trong chợ, các tiểu thương đều quây túi nylon để tránh tiếp xúc gần với người dân

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 13.

Theo một số tiểu thương chia sẻ, nay là ngày 15/8 âm lịch, cộng với việc người dân được ra đường nên chợ hôm nay đông hơn những ngày giãn cách rất nhiều. "Chúng tôi rất phấn khởi khi cuộc sống người dân trở lại bình thường, hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được khống chế để những tiểu thương như chúng tôi yên tâm buôn bán", tiểu thương này cho biết

Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, người dân ra đường từ tờ mờ sáng, chợ dân sinh tấp nập người mua kẻ bán - Ảnh 14.

Hà Nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động, trong đó cho phép mở lại các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày

Đinh Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 49 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top