Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường, nhóm nhà trẻ sai phạm

Thứ hai, 10:33 27/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trước hàng loạt sự việc giáo viên bạo hành trẻ mầm non chỉ vì trẻ không ngủ trưa, ăn uống nôn trớ... Ngành Giáo dục Hà Nội đã có động thái siết chặt quản lý đối với bậc giáo dục mầm non, nhất là trường, lớp tư thục. Đồng thời, sẽ “bêu” tên những trường, nhóm nhà trẻ chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động.

Hình ảnh cô giáo kéo bé vào góc tường và liên tiếp đánh vào mặt bé (ảnh cắt từ clip) xảy ra tại tại nhóm lớp mầm non tư thục Tuổi hoa (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Internet
Hình ảnh cô giáo kéo bé vào góc tường và liên tiếp đánh vào mặt bé (ảnh cắt từ clip) xảy ra tại tại nhóm lớp mầm non tư thục Tuổi hoa (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Internet

Liên tiếp bạo hành vì lý do “lãng xẹt”

Thời gian vừa qua, hàng loạt vụ việc giáo viên mầm non bạo hành trẻ mầm non trong các trường, nhóm nhà trẻ tư nhân khiến không ít các bậc phụ huynh nơm nớp lo sợ. Mới đây, một đoạn clip được một cư dân ở khu chung cư Tứ Hiệp (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cung cấp cho báo chí ghi lại cảnh giáo viên liên tiếp tát học sinh diễn ra ngay trong lớp học. Clip này được ghi lại tại nhóm lớp mầm non tư thục Tuổi hoa (địa chỉ Phòng 419 - CT6) đã mở được 3 tháng nay và nhiều phụ huynh học sinh gửi con theo học.

Cụ thể, ngày 15/6, đoạn video ghi lại cảnh cô giáo Vân Anh đã kéo một bé trai vào góc tường để tránh camera rồi liên tiếp dùng tay vả vào mặt bé. Nguyên do là, mặc dù bé trai ngồi ngoan ngoãn trên ghế để ăn cháo nhưng khi ăn gần hết bát thứ nhất, cháu có làm vương một ít thức ăn vào quần. Cô giáo vừa lấy giấy lau quần cho học sinh, vừa nhanh tay kéo ghế vào góc khuất và tát nhiều lần vào mặt cháu bé. Không những thế, giáo viên này còn véo tai, véo đùi của cháu bé và liên tiếp “đút cháo” một cách thô bạo cho trẻ ăn. Hành động của cô giáo đã không qua được camera ghi hình.

Sau khi chứng kiến cảnh con bị bạo hành trong lớp học, gia đình cháu bé cũng đã đối chứng với nhà trường. dù không thừa nhận, nhưng khi xem đoạn clip này, cô giáo đã thú nhận có hành động tát học sinh. Giáo viên này giải thích, trong lúc cho cháu ăn, do cháu trớ phun hết lên người nên vì bức xúc và có hành động tát học sinh. Cũng theo cô giáo này, cô chỉ tát học sinh chứ không véo đùi, không đánh thêm bất cứ ở đâu và đã có hành động xin lỗi gia đình.

Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì nhanh chóng kiểm tra và báo cáo cụ thể về sự việc cô giáo đánh trẻ trong lúc cho ăn. Sở đã yêu cầu Phòng giáo dục cử lực lượng xuống cơ sở để kiểm tra, báo cáo tình hình để có hướng xử lý. Trước đó, hàng loạt vụ việc bạo hành trẻ em trong các trường học xảy ra tại Hà Nội như: Trường mầm non Tuổi thần tiên (Thanh Trì, Hà Nội) cô giáo đâm ghim vào học sinh, Trường mầm non A.S (ở quận Hà Đông) cô giáo lôi trẻ ra góc phòng để đánh vì can tội “tè dầm” trong lớp học...

Sẽ “bêu” tên các trường sai phạm

Trước những sai phạm liên tiếp xảy ra ở một số nhóm, trường mầm non tư thục trong thời gian vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã vào cuộc nhằm chấn chỉnh hoạt động các trường, nhóm lớp mầm non trên địa bàn. Cụ thể, ngày 17/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản số 2528/ SGD&ĐT-GDMN chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo Sở, trong thời gian qua, tại một số nhóm lớp mầm non tư thục độc lập đã xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em, vi phạm đạo đức nhà giáo của giáo viên mầm non, ảnh hưởng đến uy tín của cấp học, làm các cha mẹ học sinh lo lắng, gây bức xúc trong xã hội. Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu với địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Tiến hành kiểm tra, rà soát về qui mô số trẻ, các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt các nhóm lớp tư thục độc lập đang hoạt động trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không thực hiện đúng qui định; Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tuyệt đối không được tuyển sinh, nhận trẻ khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập, chưa đủ điều kiện hoạt động.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đối với các cơ sở mầm non trên địa bàn, Sở đã đề nghị các Phòng GD&ĐT và các quận, huyện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố về các nhóm lớp tư thục độc lập đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn. Yêu cầu tên nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phải công khai để cha mẹ học sinh biết”.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với các vụ việc vi phạm an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND quận/huyện, thị xã chỉ đạo, giải quyết triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan, nhằm giáo dục và hạn chế tối đa các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 1 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 4 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Xã hội - 5 giờ trước

Thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top