Hà Tĩnh: 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sau hơn 2 tuần điều trị

| Y tế

GiadinhNet - Hai bệnh nhân 210 và 238 được Bệnh viện cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) chữa khỏi bệnh sau hơn 2 tuần điều trị.

Hà Tĩnh: 2 bệnh nhân ra viện sau hơn 2 tuần điều trị - Ảnh 2.

Theo đó, ngày 31/3, BN210 nghi ngờ nhiễm COVID-19 được chuyển từ điểm cách ly xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc lên Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc. 1 ngày sau được xác định dương tính chuyển lên Bệnh viện dã chiến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) điều trị. 

Sau 1 tuần, bệnh nhân này có kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên, 3 ngày sau xét nghiệm lại lại bất ngờ dương tính trở lại. Bằng các phương pháp tăng cường điều trị tích cực, trong 2 lần tiếp theo, bệnh nhân 210 được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính và xác định khỏi bệnh.

Hà Tĩnh: 2 bệnh nhân ra viện sau hơn 2 tuần điều trị - Ảnh 3.

Hai bệnh nhân được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Ảnh: Minh Tiến

 Ngày 4/4, bệnh nhân 238 cách ly tại BV Đa khoa huyện Thạch Hà được xác định dương tính cũng được chuyển lên điều trị cùng bệnh viện với BN210. Điều bất ngờ chưa từng thấy, cả 4 lần xét nghiệm tiếp theo đều có kết quả âm tính và được xác định khỏi bệnh. Cả hai bệnh nhân này đều không có các biểu hiện đặc trưng của bệnh như ho, rát họng, khó thở... 

Một điều khá hi hữu, cả hai bệnh nhân này, những ngày đầu về điểm cách ly ở Quảng Bình và ở xã ngủ cùng với người thân cách ly cùng phòng nhưng cả hai người tiếp xúc gần, thân thiện, thậm chí đắp chung chăn và không đeo khẩu trang khi ngủ nhưng sau 4 và 5 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. 

Hà Tĩnh: 2 bệnh nhân ra viện sau hơn 2 tuần điều trị - Ảnh 5.

Người dân trên địa bàn Hương Sơn luôn sát cánh cùng bệnh viện tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Minh Tiến

Gần 100 công dân khác được xác định là F1 hiện đang có kết quả âm tính sẽ được về nhà trong vài ngày tới. Trao đổi với chúng tôi, cả hai bệnh nhân 210 và 238 đều gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã chữa lành bệnh cho mình và cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, công an, quân đội và các tình nguyện viên đã giúp đỡ, ủng hộ cho mình trong thời gian qua. 

 Như tin chúng tôi đã đưa, 2 bệnh nhân 210, 238 đều là nhân viên làm việc tại quán Bar The For You tại Bangkok (Thái Lan) nơi có đến 6 nhân viên người Việt bị lây nhiễm, BN122 khi đến thăm bạn là BN146 cũng bị lây nhiễm. Hiện đã có 6/7 bệnh nhân được ra viện. Bệnh nhân 265 còn lại cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Quốc Hiệp

Hà Tĩnh: 2 bệnh nhân ra viện sau hơn 2 tuần điều trị - Ảnh 7.

Đồ họa: Hoàng Việt

Quốc Hiệp
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.