Hà Tĩnh: Đội lốt “doanh nhân thành đạt” lừa đảo hàng chục tỷ đồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 20/4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Đối tượng Cao Thị Tâm tại cơ quan điều tra

Đối tượng Cao Thị Tâm tại cơ quan điều tra

Với chiêu bài khoe có nhiều mối quan hệ rộng, đối tượng Tâm dẫn người thân và đối tác tới cảng Hải Phòng, sau đó nói họ chờ bên ngoài để một mình vào trong đàm phán với giám đốc, rồi tránh mặt đâu đó ít thời gian sau đó đi ra và nói rằng vừa làm việc xong, nhằm đánh lừa nạn nhân.

Cao Thị Tâm (sinh năm 1958, trú tại Thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh) chưa một ngày buôn bán, kinh doanh. Với vỏ bọc là một “Doanh nhân thành đạt” làm ăn lớn, Tâm thuê ô-tô và tài xế riêng, rủ thêm một số người họ hàng đi cùng đóng vai... nhãn mác người cùng công ty, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như: vay mượn tiền trả lãi cao để lấy hàng ô tô, máy ủi, máy xúc, máy đào, vàng trắng, xe máy SH Đức... từ cảng Hải Phòng, cảng Cam Ranh đem về bán; đặt vấn đề vay mượn tiền hùn hạp vốn làm ăn.

"Vở diễn” này được lặp đi lặp lại trong khoảng 8 năm, Tâm đã lừa 24 người, trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nha trang.., chiếm đoạt số tiền lên tới 22 tỷ đồng.

Nhiều bị hại vì tâm lý suy sụp, hi vọng cho vay lần cuối để vớt vát, nhưng vẫn bị bà Tâm lừa vay lần này đến lượt khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Cao Thị Tâm đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Quốc Khánh

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.