Hai chị em thương vong trong căn nhà dán chữ tranh chấp ở TP.HCM

| Pháp luật

Nghe tiếng hô hoán, người dân chạy đến căn nhà dán chữ tranh chấp, thì phát hiện lửa đang cháy, một người phụ nữ tử vong và một người bị bỏng được đưa đi cấp cứu.

Hai chị em thương vong trong căn nhà dán chữ tranh chấp ở TP.HCM - Ảnh 1.

Căn nhà dán chữ tranh chấp. Ảnh:

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP.HCM, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy làm bà V.T.H.H. (47 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong.

Hai chị em thương vong trong căn nhà dán chữ tranh chấp ở TP.HCM - Ảnh 2.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

Sáng cùng ngày, người dân sống trên đường TA10, phường Thới An, quận 12, nghe tiếng hô hoán tại căn nhà dán chữ tranh chấp. Họ chạy đến kiểm tra, thì phát hiện căn nhà bốc cháy, bà H. tử vong bên trong.

Theo người dân, vụ việc còn khiến chị gái của bà H. bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Một người thân cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán căn nhà trên. Bà H. sau đó đổ xăng và tự đốt khiến 2 chị em thương vong.

Nửa đêm lẻn vào nhà tình nhân làm điều mờ ámNửa đêm lẻn vào nhà tình nhân làm điều mờ ám

GiadinhNet - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nửa đêm, Nguyễn Văn Thiêm đã phóng hỏa đốt xe máy của chị T.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.