Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Hình ảnh đẹp của cô và trò nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên

GiadinhNet - "Hôm nay thấy các cháu đi học trở lại, vợ chồng tôi vui, phấn khởi nhưng cũng lo lắng về dịch bệnh. Ngoài việc dạy kiến thức, nền nếp, tôi mong nhà trường chú ý hơn đến công tác phòng dịch cho học sinh trong những ngày đi học trở lại", một phụ huynh học sinh tâm sự.

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 1.

Sáng nay (01/4), học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hải Dương trở lại trường học sau 2 tháng nghỉ dịch COVID-19. Đây là kỳ nghỉ dịch dài nhất từ trước đến nay, cho nên khi được đến trường học bình thường khiến các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh phấn khởi vui mừng.

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 3.

Khu vực sinh sống của chùm ca bệnh COVID-19 tại phố Trần Sùng Dĩnh, thuộc phường Hải Tân (TP. Hải Dương)

Trong 3 lần dịch COVID-19 ở Hải Dương thì đợt dịch từ 28/01/2021 xuất hiện tại TP. Chí Linh gây ảnh hưởng nặng nề nhất. Cũng trong đợt dịch này, Hải Dương lần đầu tiên xuất hiện chùm ca bệnh tại phố Trần Sùng Dĩnh (phường Hải Tân, TP. Hải Dương). Đến thời điểm hiện tại, những bệnh nhân này đã được điều trị khỏi, xuất viện về nhà và nhiều ngày liên tục trên địa bàn không ghi nhận ca mắc mới.

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 4.
Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 5.

Từ 01/4/2021, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương quay lại trường học bình thường

Cùng với trên 40.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Hải Dương, sáng nay gần 1.300 học sinh trường Tiểu học Hải Tân đã trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ dịch. Đây cũng là địa bàn phường xuất hiện chùm ca bệnh mắc COVID-19. Trước khi đón học sinh trở lại, BGH nhà trường thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, tiến hành phun khử khuẩn 2 lần toàn bộ khuôn viên trường, lớp cũng như theo dõi sức khoẻ của học sinh, giáo viên trong thời gian nghỉ dịch...

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 6.
Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 7.

Trước khi học sinh vào trường được giáo viên sát khuẩn tay, đo thân nhiệt

Chị Đỗ Thị Gấm chia sẻ, vợ chồng chị có 2 con (cháu lớn đang lớp 9, cháu thứ 2 học lớp 4) hiện đang học trên địa bàn phường Hải Tân. Mặc dù các con của chị đã lớn và luôn tự giác trong việc học, nhưng do thời gian nghỉ dịch dài khiến các con không thoải mái. Còn bản thân chị luôn lo lắng vì năm nay con lớn học cuối cấp thi chuyển trường.

"Ngày đầu tiên các con đi học trở lại sau Tết nguyên đán, tôi cùng gia đình ai cũng vui, nhưng cũng còn chút lo lắng. Tuy nhiên bản thân tôi luôn tin tưởng vào chính quyền, Nhà nước. Bởi nếu không an toàn thì chắc chắn chính quyền sẽ không cho các cháu đi học trở lại", chị Gấm cho biết.

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 8.
Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 9.

Các em học sinh được người thân đưa đến trường trong ngày đầu đi học trở lại

Trò chuyện với PV, ông Vũ Huy Thực (78 tuổi) kể, do vợ chồng con trai đi làm ăn xa nên hơn 10 năm qua, 2 người cháu nội đều được vợ chồng ông nuôi dưỡng, chăm sóc. Bình thường nếu không có dịch COVID-19, vợ chồng ông ở nhà cơm nước, đưa đón các cháu đi học. Còn trong 2 tháng qua, nhà trường cho học sinh nghỉ học thì vợ chồng ông vất vả hơn khi giám sát việc học trực tuyến của các cháu.

"Hôm nay thấy các cháu đi học trở lại, vợ chồng tôi vừa mừng nhưng cũng lo lắng về dịch bệnh. Ngoài việc dạy kiến thức, nền nếp, tôi mong nhà trường chú ý hơn đến công tác phòng dịch cho học sinh trong những ngày đi học trở lại", ông Thực tâm sự.

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 10.

Cô Bùi Thị Thu Hường - Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường hỏi thăm sức khỏe học sinh trước giờ vào lớp

Với 23 năm đứng trên bục giảng, nhưng chưa có năm học nào cô Bùi Thị Liễu - giáo viên chủ nhiệm lớp 1B lại có nhiều cảm xúc như hôm nay. Trước khi nghỉ Tết nguyên đán, lớp học do cô chủ nhiệm có nhiều kế hoạch, nhưng sau đó đều phải tạm gác lại vì dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát. Đến hôm nay sau hơn 2 tháng dài nghỉ học, cô và học sinh mới được gặp lại nhau.

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 11.
Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 12.
Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 13.
Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 14.

Những hình ảnh trước khi bước vào tiết học đầu tiên sau hơn 2 tháng nghỉ dịch COVID-19

"Được đón học sinh trở lại trường, chúng tôi có nhiều cảm xúc khác nhau và còn vui hơn ngày khai giảng năm học mới. Vì ngày khai giảng đều được ấn định từ trước, còn ngày này ai cũng mong đợt từ lâu rồi và việc đi học trở lại không thể đoán trước được như khai giảng.

Trong những ngày nghỉ dịch, bản thân tôi cùng đồng nghiệp và nhiều phụ huynh thường xuyên chia sẻ mong muốn đi học trở lại Nhưng bên cạnh đó ai cũng lo lắng vì dịch bệnh không lường trước được. Cho nên cô và trò chúng tôi làm mọi cách phòng chống tốt nhất như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách giữa các con", cô Liễu cho biết.

Theo nữ giáo viên, việc học trực tuyến là tình thế bắt buộc, còn dạy trực tiếp cho học sinh trên lớp sẽ tốt hơn nhiều, đặc biệt là học sinh khối 1. Ngoài học chuyên môn, kiến thức thì việc rèn, uốn nắn cho học sinh từng nét chữ, cách phát âm là điều cần thiết. Mặc dù dạy trực tuyến mang lại hiệu quả không nhỏ, nhưng đối với học sinh lớp 1 sẽ gặp nhiều khó khăn khi học sinh tuổi còn nhỏ chưa quen nền nếp học online và khi học thì cần phụ huynh bên cạnh...

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 15.
Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 16.

Trong tuần học đầu tiên, học sinh nhà trường chỉ học 1 buổi/ngày và chưa tổ chức ăn bán trú

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, cô Bùi Thị Thu Hường – Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: "Hôm nay các em học sinh trở lại trường không có nhiều xáo trộn, mọi nền nếp, nội quy được thực hiện nghiêm như những buổi học bình thường. Trước khi đón học sinh trở lại, ngoài việc làm sạch môi trường, vệ sinh lớp học, khu bếp ăn bán trú thì việc kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách sau mỗi tiết ra chơi, đeo khẩu trang được chúng tôi thực hiện theo quy định…".

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 17.

Hình ảnh đẹp của cô và trò trường Tiểu học Hải Tân trong tiết học đầu tiên

Đại diện nhà trường cho hay, qua rà soát xác minh, trường Tiểu học Hải Tân không có trường hợp F0, có 7 trường hợp F1 (6 học sinh, 1 giáo viên) và trên 200 học sinh thuộc diện F2. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ những trường hợp này đã hết thời gian cách ly, có xét nghiệm âm tính, sức khoẻ bình thường và đều trở lại lớp học. Trong tuần học đầu tiên, học sinh nhà trường chỉ học 1 buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú. Đến ngày 5/4, nhà trường sẽ tổ chức học 2 buổi/ngày và ăn bán trú được thực hiện trở lại.

Theo yêu cầu của đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, trước khi đón học sinh trở lại, các trường bổ sung vật tư y tế, thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, yêu cầu giáo viên và học sinh thường xuyên sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 18.
Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 19.

Mặc dù thời gian nghỉ dịch kéo dài nhưng mọi nền nếp, nội quy lớp học ở các trường không có nhiều xáo trộn.

Đối với các trường tổ chức ăn bán trú thực hiện các biện pháp phòng dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạm dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống. Xây dựng kế hoạch dạy học trong trạng thái bình thường mới, trong đó quan tâm tổ chức dạy bù, dạy bổ trợ kiến thức cho những học sinh phải cách ly y tế, học sinh cuối cấp.

Trước đó, từ 8/3/2021 căn cứ theo tình hình thực tế, học sinh lớp 12 của 22 trường THPT và 4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các địa phương được đi học trở lại. Đến ngày 18/3, học sinh phổ thông ở 7 huyện (Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ) và học sinh lớp 9, lớp 12 ở 5 huyện, thành phố, thị xã (Cẩm Giàng, Chí Linh, Hải Dương, Kinh Môn, Kim Thành) đã quay trở lại trường học.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay 01/4, tỉnh Hải Dương kết thúc thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và chuyển sang trạng thái bình thường mới.

 Đức Tùy

Hình ảnh đẹp cô trò ở nơi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương trở lại trường học - Ảnh 20.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top