Hải Dương: Triệt phá đường dây cá bộ bóng đá với số tiền gần 42 tỷ đồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Nam Sách triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch hơn 40 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Phạm Tiến Hưng (SN 1992, trú tại khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách, Hải Dương). Tháng 8/2022, Hưng lấy tài khoản Master (tài khoản quản lý) "DTE48801" của người khác trên website: https://agbong88.com rồi chia thành 5 tài khoản Agent (tài khoản quản lý cấp thấp hơn).

Sau đó đối tượng giữ 1 tài khoản Agent, còn lại cấp cho Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989, ở xã An Lâm, huyện Nam Sách) và một số người khác để Tuấn và những người này tiếp tục chia thành tài khoản cấp độ Member (tài khoản người chơi) giao cho nhiều người khác tham gia cá cược các trận đấu bóng đá. 

Hải Dương: Triệt phá đường dây cá bộ bóng đá với số tiền gần 42 tỷ đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận: Từ tháng 8/2022 cho đến khi bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã tổ chức cá cược một số trận thi đấu bóng đá. Tuy nhiên, trong giai đoạn mùa World Cup 2022, bọn chúng tham gia cá cược nhiều hơn. Trung bình một ngày số điểm cá cược của một người từ 5 đến 200 điểm (tương đương từ 300 đến 20 triệu đồng/lượt).

Đối với các tài khoản Agent được giao cho Tuấn cùng các đối tượng khác trong đường dây, Hưng thống nhất quy đổi 01 điểm được tính tương đương từ 30 đến 60 nghìn đồng. Trong khi đó, Hưng lấy tài khoản quản lý Master của một người khác trên Website chỉ tính 01 điểm tương đương với 7 nghìn đồng đối với quản lý cấp trên.

Các tài khoản Member được một số đối tượng trong nhóm tiếp tục chuyển giao cho những người tiếp theo sử dụng và điểm tính quy đổi tiếp tục được đẩy lên cao: 01 điểm bằng 100 nghìn đồng. Sau một tuần tham gia cá cược, các đối tượng tập hợp kết quả để thanh toán thắng thua vào thứ 2 hàng tuần, hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp. 

Từ 1/9 đến ngày 6/12, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12.000 lần cá cược, tổng số tiền gần 42 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 9/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời chuyển hồ sơ cùng các đối tượng liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan công an khuyến cáo, người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi này.

Khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.