Hải Phòng: Cận cảnh những căn phòng cách ly tại chỗ trong chung cư Pruksa Town vì COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet – Khi thông tin dịch COVID-19 hoành hành tại Vũ Hán (Trung Quốc), hầu hết người dân khu chung cư Pruksa Hoàng Huy (An Dương, Hải Phòng) đều thấp thỏm lo lắng vì có nhiều người Trung Quốc đang thuê sinh sống ở đây. Khi những người Trung Quốc trở lại, việc cách ly được triển khai.

Hải Phòng: Cận cảnh những căn phòng cách ly tại chỗ trong chung cư Pruksa Town vì COVID-19 - Ảnh 1.

Đã 8 ngày trôi qua, cuộc sống người dân khu chung cư Pruksa Hoàng Huy như thay đổi hẳn. Mọi nếp sinh hoạt cộng đồng của các hộ dân trong đây gần như không còn. 

Hải Phòng: Cận cảnh những căn phòng cách ly tại chỗ trong chung cư Pruksa Town vì COVID-19 - Ảnh 2.

Hàng lang khu chung cư Pruksa Hoàng Huy vắng lặng trong đợt dịch COVID-19

Cả chung cư có khoảng 100 người Trung Quốc thuê căn hộ ở thì hiện có 7 người vào khu cách ly tập trung; 35 người cách ly tại công ty, doanh nghiệp; còn lại khoảng 50-60 người cách ly tại chỗ. Hàng ngày, nhân viên y tế của huyện sẽ tới đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe mọi người. 

Theo bà H., nhân viên nhà bếp Công ty TNHH S.H, hàng ngày nhiệm vụ của bà mang 11 suất cơm đến cho người lao động Trung Quốc đang được cách ly tại các căn hộ ở chung cư Pruksa. Những trường hợp được nhận cơm đều là người lao động của Công ty TNHH S.H. Mọi chi phí về bữa ăn của họ do doanh nghiệp chi trả. 

Đều đặn, mỗi ngày 3 bữa, bà phải mang cơm và trái cây đưa cho họ. Việc giao dịch thông qua cửa sổ căn hộ và ai cũng phải đeo khẩu trang khi giao dịch. Công việc này sẽ dừng khi các lao động trên đủ thời gian cách ly y tế cần thiết là 14 ngày.

Hải Phòng: Cận cảnh những căn phòng cách ly tại chỗ trong chung cư Pruksa Town vì COVID-19 - Ảnh 3.

Bà H đang được cơm cho 1 người Trung Quốc

Một số người dân sống tại chung cư Pruksa thừa nhận, từ ngày dịch COVID - 19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, họ đều "đi khóa về khóa", hạn chế tiếp xúc với nhiều người. 

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND xã An Đồng cho hay, toàn xã hiện có 129 người quốc tịch Trung Quốc cư trú, thời gian nhập cảnh sau Tết Nguyên đán. Riêng tại khu chung cư Pruksa có 100 người Trung Quốc đang thuê căn hộ để ở. Có 7 người đã tới khu cách ly tập trung, 35 người cách ly tại công ty, doanh nghiệp. Còn khoảng 50-60 người đang cách ly tại các căn hộ trong khu chung cư Pruksa.

Hải Phòng: Cận cảnh những căn phòng cách ly tại chỗ trong chung cư Pruksa Town vì COVID-19 - Ảnh 4.

Cửa hàng kinh doanh ăn uống của người Trung Quốc đã phải đóng cửa trong đợt dịch

Chị H., ở L17B9 - chung cư Pruksa lại không hề ái ngại khi có người Trung Quốc đang cách ly gần căn hộ của chị. Chị H. lý giải: "Những người cần cách ly theo dõi tại bệnh viện thì họ cũng đến bệnh viện rồi. Ai đang cách ly tại nhà thì họ cũng chỉ ở trong phòng của họ. Virus COVID -19 tuy là một loại virus mới, chưa có vắc-xin điều trị, có thể gây tử vong nhưng Hải Phòng đang làm rất tốt, tôi tin chúng ta hoàn toàn phòng tránh được".

Hải Phòng: Cận cảnh những căn phòng cách ly tại chỗ trong chung cư Pruksa Town vì COVID-19 - Ảnh 5.

Đồ họa: Hoàng Việt

Đ.Huyền – M.Lý

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thời sự -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai quy hoạch.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại khu sinh thái Green Park Phù Đổng

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại khu sinh thái Green Park Phù Đổng

Đời sống -

GĐXH - Sáng ngày 6/9, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại khu nhà nghỉ trưa trong khu sinh thái Green Park Phù Đổng (xã Phù Đổng, Hà Nội), đúng thời điểm có rất nhiều người đang tập trung tham quan. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa và sơ tán toàn bộ du khách khỏi hiện trường.

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.