Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Cát Bà trước nguy cơ "vỡ trận" sau văn bản tạm dừng ô tô con lưu thông qua phà

Thứ sáu, 17:16 29/04/2022 | Du lịch

GiadinhNet - Ngay khi UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng phương tiện ô tô con, xe tải qua phà vào khung giờ vào dịp nghỉ lễ, cuối tuần từ 9-13 giờ, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ tại Cát Bà đang đứng trước nguy cơ "vỡ trận" vì bị hủy tour.

Ngày 28/4, UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo tạm dừng chuyên chở ôtô con, ôtô tải qua phà Gót sang Cát Bà trong dịp nghỉ lễ 30/4-3/5 và ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật) trong khung giờ từ 9-13 giờ nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Hải Phòng: Cát Bà trước nguy cơ "vỡ trận" sau văn bản tạm dừng ô tô con lưu thông qua phà - Ảnh 1.

Ngay khi Hải Phòng ra văn bản tạm dừng xe ô tô con qua phà, nhiều đơn đặt phòng ở Cát Bà đã bị hủy

Theo phản ánh của Hội Doanh nghiệp-Doanh nhân Cát Bà (Hội DNDN), ngay sau khi có chỉ đạo trên, nhiều nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch trên đảo đã bị hủy đơn đặt hàng với lý do phương tiện ô tô bị hạn chế giờ chạy qua phà (từ 9-13 giờ ô tô con, xe tải không được qua phà Got). Nhiều khách hàng đặt phòng lưu trú trước đó đã chuyển hướng du lịch sang Hạ Long, Quảng Ninh cho thuận tiện.

"Trải qua suốt 2 năm dịch COVID-19, nhiều cơ sở xuống cấp, nhân lực lao động bị thiếu hụt song để khôi phục hoạt động du lịch cho huyện đảo, Hội vẫn đang cố gắng khắc phục, cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho mùa du lịch 2022. Tuy nhiên, với chỉ đạo tạm dừng xe ô tô con khiến du lịch Cát Bà đã khó càng thêm khó", đại diện Hội DNDN chia sẻ.

Ông Đoàn Xuân Lâm, công ty Du lịch Bảo Ngọc (Cát Bà) cho biết: "Sau khi có văn bản tạm dừng xe con ra đảo từ 9-13 giờ, du khách cũng hoang mang, xôn xao. Tâm lý khách đi ô tô con, đồ nghề, hành lý lỉnh kỉnh, bây giờ phải thay đổi, gửi xe lại bến vô cùng ngại trong di chuyển. Ví dụ kế hoạch cấm này có từ đầu tháng 3 để các cơ sở dịch vụ xây dựng phương án đón khách, tư vấn khách hay công ty lữ hành, khách lẻ có những dự trù, tính toán hợp lý. 

Anh Đ. X. Ph - nhân viên dẫn tour trên đảo Cát Bà cho biết: "Vì dịch chưa kết thúc nên tâm lý của những người đi du lịch hạn chế sử dụng phương tiện công cộng. Người đi phương tiện cá nhân du lịch thường sẽ là gia đình có người già, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh hoặc chuyên gia phút chót mới sắp xếp thời gian đi chơi. Việc hạn chế giờ di chuyển đối với xe ô tô con thực sự làm Cát Bà bị mất khách, bằng chứng đã có nhiều khách hủy đặt phòng". 

Hải Phòng: Cát Bà trước nguy cơ "vỡ trận" sau văn bản tạm dừng ô tô con lưu thông qua phà - Ảnh 2.

Phương tiện ra đảo Cát Bà ngoài đường bộ còn đường thủy và cáp treo

Trong đơn gửi UBND TP Hải Phòng cùng Sở GTVT, huyện Cát Hải, BCH Hội DNDN Cát Bà kiến nghị xem xét đề xuất không tạm dừng chở xe ô tô con qua phà Gót và ngược lại trong dịp nghỉ lễ từ 30/4-3/5 và các ngày cuối tuần từ 9-13 giờ; đồng thời ưu tiên cho xe con, xe chở khách đến đảo Cát Bà.

Liên quan việc tạm dừng chuyên chở ô tô con qua phà Gót ra Cát Bà (huyện Cát Hải), ông Nguyễn Ngọc Tú – Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố chỉ tạm dừng chở ô tô con, ô tô tải qua bến phà Gót vào giờ cao điểm (9h đến 13h) từ 30/4-3/5 và các ngày thứ 7, chủ nhật. Ngoài khung giờ trên, các phương tiện vẫn qua phà bình thường. 

Để thuận lợi cho du khách di chuyển, thành phố yêu cầu Sở GTVT phối hợp các doanh nghiệp bố trí xe buýt hỗ trợ khách di chuyển từ phà Cái Viềng vào thị trấn Cát Bà miễn phí.

Thành phố giao huyện Cát Hải bố trí bãi gửi xe miễn phí với sức chứa khoảng 2.500 ôtô, cách phà Gót khoảng 100m. Đồng thời, huy động lực lượng CSGT, TTGT trực chốt hướng dẫn phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự đường dẫn qua phà Gót và thị trấn Cát Bà.

Theo chỉ đạo của thành phố, du khách có thể lựa chọn thêm hình thức di chuyển bằng đường thủy và cáp treo để tham quan, du lịch bên đảo Cát Bà.

Các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành trên đảo Cát Bà cho rằng, thành phố Hải Phòng nên có chiến lược dài hơi và đầu tư nhiều hơn cho phát triển du lịch, nhất là du lịch Cát Bà. Cùng với các biện pháp đồng bộ để giảm tình trạng ùn tắc như: cải tạo, đầu tư thêm nhiều chuyến phà phục vụ du khách ra đảo Cát Bà, cần đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng du lịch, định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc thù, các khu vui chơi giải trí… Có như vậy mới đem lại cho du khách những ấn tượng, những trải nghiệm thú vị, đưa du lịch Cát Bà phát triển xứng tầm với những tiềm năng, thế mạnh vốn có.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Di chuyển bằng tàu cao tốc ra đảo Cát Bà khoảng 45 phút xuất phát từ bến Bính


MInh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top