Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường

| Xã hội

GiadinhNet - Sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt vuông bên đường ở Hải Phòng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Theo phản ánh của đông đảo người dân, gần đây, trên nhiều tuyến phố chính của Hải Phòng, cơ quan chức năng đã tiến hành lắp đặt hệ thống cột sắt để treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền, cổ động. 

Tuy nhiên, do thiết kế của khung sắt có thanh ngang, mật độ lắp đặt lại dày đặc nên khi treo cờ phướn, băng-rôn lên sẽ gây cản trở tầm quan sát của người tham gia giao thông. Chưa kể, khi mọi băng- rôn, phướn được hạ xuống, khối thanh sắt này sẽ trơ ra, nhô về phía lòng đường tiềm ẩn tai nạn rất cao khi không may va phải.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 1.

Đoạn vòng xuyến ngã 6 Điện Biên Phủ, Lương Khánh Thiện hàng loạt cọc mọc lên che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông khi treeo phướn, cờ lên

Ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình và Xã hội sáng 22/8, tại một số tuyến đường như Cầu Đất, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Lê Lai, Đà Nẵng (quận Ngô Quyền); đường Mê Linh, Hàng Kênh, Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân)…, cơ quan chức năng đã tiến hành chôn hàng trăm khung sắt trước đó.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 2.

Trên đường Đà Nẵng là cột sắt nham nhở mọc ngay sát mép đường

Một người lái xe ôm tại Ngã Sáu (quận Ngô Quyền) cho biết, gần đây, hàng chục khung sắt chôn quanh khu vực bùng binh đã được cơ quan chức năng dỡ bỏ. Theo người này, việc treo băng rôn tại đây gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông, không đạt được hiệu quả tuyên truyền như mong muốn.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 3.

Cột sắt trên đường Trần Phú, quận Ngô Quyền

Một khung sắt trên phố Điện Biên Phủ được người dân "tận dụng" để treo lồng chim.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 4.

Và người dân tận dụng làm nơi treo lồng chim

Ngã tư Lê Hồng Phong (quận Hải An) đoạn giao với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy về phía Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi cứ khoảng 50m lại có một cột mọc lên.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 5.

Từ thiết kế và độ cao của thanh cọc đều bộc lộ sự bất cập trong tính toán của nhà chức trách

Tương tự, đường Trần Phú (quận Ngô Quyền), khoảng cách giữa các khung sắt tầm 20m.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 6.

Người dân lo ngại với việc tính toán lắp đặt những cột sắt này ở gần khu dân cư

Đáng chú ý, những thanh ngang của khung sắt chìa ra đường, vừa với chiều cao của trẻ em và người đi bộ thiếu quan sát dễ bị vấp phải.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 7.

Và ngay cổng trường chuyên Trần Phú, vị trí lắp đặt cột sắt rất đáng suy nghĩ

Theo chia sẻ của một facebooker, tại khu vực quanh trung tâm hành chính huyện Thủy Nguyên, việc chôn hàng chục cọc sắt vô tình tạo thành cái bẫy nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt là trẻ em.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 8.

Ngay trên vỉa hè trục chính huyện Thủy Nguyên là những cọc sắt như thế này

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 9.

Liên quan việc lắp đặt hệ thống cột treo phướn trên, ngày 30/7/2020, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục "kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các khung thép treo băng rôn, phướn tuyên truyền, cổ động không đảm bảo an toàn", báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 18/8/2020.

Hải Phòng: Người dân lo lắng trước sự xuất hiện của hàng trăm cột sắt bên đường - Ảnh 10.

Tuy nhiên, đến giờ, trên hầu hết các tuyến phố ở Hải Phòng, hệ thống cột vẫn trơ trơ đầy thách thức.

Đinh Huyền

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.