Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Nhóm nữ sinh cấp 2 thay nhau giật tóc, lên gối, đánh đập một nữ sinh khác trường

Thứ sáu, 12:54 24/09/2021 | Xã hội

GIadinhNet- Mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh bị nhóm bạn trường THCS Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng thay nhau giật tóc, "lên gối" đánh đập vào mặt kèm những lời văng tục, thách thức gây bức xúc dư luận.

Sự việc được phát hiện khi mạng xã hội xuất hiện clip nhóm nữ sinh được cho là học sinh trường THCS Trần Phú (Hải Phòng) đánh hội đồng một nữ sinh mặc đồng phục màu xanh nước biển (được xác định là học sinh trường THCS Ngô Quyền), tại vỉa hè phía sau Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật TP Hải Phòng. Thời gian diễn ra sự việc được xác định sau giờ học, xung quanh còn có một nhóm nữ sinh khác đứng xem nhưng không can ngăn.

Hải Phòng: Nhóm nữ sinh cấp 2 thay nhau giật tóc, lên gối, đánh đập một nữ sinh khác trường - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh Ngô Quyền (áo xanh) bị một người được cho là học sinh trường THCS Trần Phú đánh tại phía sau Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật HP

Clip nhanh chóng được chia sẻ và thu hút sự bình luận của cộng đồng mạng.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo trường THCS Trần Phú xác nhận: "Liên quan vụ việc đánh hội đồng trên có 4 học sinh khối lớp 7 của trường. Nhà trường cũng phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời mời phụ huynh và nhóm học sinh này đến xin lỗi nữ sinh bị đánh hội đồng. Hiện giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu 4 nữ sinh viết kiểm điểm, tường trình sự việc. Ban Giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh 4 em đến trao đổi, thực hiện các biện pháp giáo dục nhận thức tại nhà và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm xem xét xếp loại hạnh kiểm yếu đối với nhóm nữ sinh này", bà Lê Thúy Hạnh - Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú nói.

Được biết, trước đó vài ngày, giữa nữ sinh N và V.A (đều là học sinh Trường THCS Ngô Quyền) đã xảy ra mâu thuẫn. Cả hai nữ sinh hẹn nhau sau giờ học ra phía sau Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật TP Hải Phòng (gần Trường THCS Ngô Quyền và Trường THCS Trần Phú) để nói chuyện. Sau đó, nữ sinh N gọi cho chị họ đang học lớp 7 tại Trường THCS Trần Phú rủ thêm nhóm bạn đến "giải quyết".

Tại điểm hẹn sau Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, nhóm nữ sinh Trường THCS Trần Phú thay nhau giật tóc, lên gối, đấm đạp vào mặt và người nữ sinh V.A. cùng những lời lẽ văng tục, thách thức.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top