Hải Phòng: Phát hiện nhóm đối tượng "bay lắc" trong quán Massage

| Pháp luật

GiadinhNet - Tại thời điểm kiểm tra quán massage ở phường Đông Hải 2, Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã phát hiện có 10 đối tượng đang "bay lắc".

Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trá hình tại quán Massage Sao Mai ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng

Hải Phòng: Phát hiện nhóm đối tượng "bay lắc" trong quán Massage - Ảnh 1.

Quán Massage Sao Mai, tang vật và các đối tượng: Tâm, Hùng, Hạc. Ảnh: CAHP

Khoảng 1h45' ngày 23/9/2022, tại quán massage Sao Mai, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an quận Hải An phối hợp với Công an phường Đông Hải 2 (quận Hải An) kiểm tra quán và phát hiện nhóm đối tượng khoảng 10 thành viên đang "bay lắc" tại đây.

Những đối tượng được phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý gồm Kiều Thanh Tâm (41 tuổi, ở tại huyện Diên Khánh, Khánh Hoà), Lê Văn Hùng (27 tuổi, ở tại huyện Kinh Môn, Hải Dương), Lý Văn Hạc (27 tuổi, ở tại huyện Bảo Yên, Lào Cai) cùng 7 đối tượng khác. Tiến hành kiểm tra nhanh có 6/10 đối tượng dương tính với chất ma tuý. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 0,61 gam ketamine và nhiều đồ vật phục vụ hoạt động sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng quận Hải An xác định Kiều Thanh Tâm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đối tượng Lý Văn Hạc, Lê Văn Hùng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tam giam đối với 3 đối tượng Kiều Thanh Tâm, Lý Văn Hạc và Lê Văn Hùng để điều tra những đối tương này về các hành vi nêu trên.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Ô tô con bẹp đầu sau khi húc mạnh đuôi xe tải tại trạm thu phí

M.Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.