Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Phụ huynh hoang mang vì "mất nửa tiền" khi rút hồ sơ tại trường ngoài công lập

Thứ tư, 15:27 02/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi điểm chuẩn tại khối trường THPT công lập hạ điểm lần 2, nhiều thí sinh đã trúng tuyển và đi rút hồ sơ ở trường ngoài công lập. Từ đây, đã hé lộ nhiều khoản thu khó hiểu của một số trường ngoài công lập mà phụ huynh đã nộp trước đó.

Rút hồ sơ là mất hơn nửa tiền

Tại trường THPT T.L (Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) - một trong những trường có tiếng là quản học sinh tốt, nhiều phụ huynh đưa con đến làm thủ tục rút hồ sơ về nộp cho trường công lập sau khi hạ điểm chuẩn lần 2.

Theo tờ thông báo thu tiền năm học 2017-2018 đối với khối 10 của trường THPT T.L, khi làm thủ tục nhập học, phụ huynh phải đóng khoản tiền 3.825.000d chưa kể các khoản SGK, mũ bảo hiểm, vở viết. Cũng theo thông báo này, khi học sinh hay phụ huynh rút hồ sơ bằng bất cứ lý do nào thì căn cứ thời điểm rút, nhà trường chỉ trả lại các khoản 7,8,9,10.

Về việc trên, một số phụ huynh cho biết: Đúng là có việc nếu đã nộp tiền mà rút hồ sơ thì nhà trường chỉ trả các khoản liên quan tới áo, đồng phục...cho dù các khoản thu học phí hay tiếng Anh...phải vào năm học mới triển khai thì lại không trả.

Một phụ huynh giấu tên cho biết: Năm học trước (2016-2017), con chị làm thủ tục nộp hồ sơ vào trường THPT Dân lập T.L đã nộp khoản tiền khoảng 4 triệu. Sau đó, điểm chuẩn của trường THPT Hải An hạ nên cháu đủ điều kiện về công lập. Gia đình có trở lại trường T.L chỉ sau 2 ngày nộp để rút hồ sơ thì mất hơn nửa số tiền.


Các khoản thu của học sinh lớp 10 khi nhập học tại trường THPT Marie Curie Hải Phòng. Ảnh: TG

Các khoản thu của học sinh lớp 10 khi nhập học tại trường THPT Marie Curie Hải Phòng. Ảnh: TG

Tại trường THPT Marie Curie, theo phiếu thu của trường này, học sinh khối 10 khi làm thủ tục nhập học phải đóng 3.660.000 đồng, bao gồm các khoản thu phục vụ học sinh (2.320.000 đồng), học phí học ôn và gửi xe từ 15/7-13/8 (1.200.000 đồng), lệ phí kiểm tra khảo sát 3 môn toán, văn, ngoại ngữ (90.000 đồng), lệ phí tuyển sinh (50.000 đồng).

Nếu học sinh nào có nhu cầu muốn rút lại hồ sơ sau khi đã nhập học, nhà trường sẽ không trả lại các khoản phí như tiền đồng phục, một nửa khoản học phí ôn hè… Với các khoản thu trên, nhiều phụ huynh cho biết, dù đóng tiền học ôn như thế nhưng con họ mới chỉ được học ôn 1 buổi trong hè.

Phụ huynh Vũ V.P không giấu nổi sự mệt mỏi chia sẻ: “Các con vừa vật vã trải qua kỳ ôn thi chưa từng có, nay làm thủ tục vào trường, lại thấy tiền học hè mà lo lắng, sợ hãi. Chủ trương của ngành giáo dục là cấm dạy hè để dành trọn vẹn thời gian cho học sinh nghỉ ngơi nhưng sao trường THPT ngoài công lập vẫn thu học hè”.

Một điều rất lạ, trong phiếu thu của nhiều phụ huynh có con vào nhập học tại trường Marie Curie ngày 31/7 nhưng tiền đóng học ôn và phí gửi xe vẫn ghi thu 1.200.000 đồng (từ 15/7-13/8).

Tổ chức thu và học ôn trong hè là trái quy định

Trước những thắc mắc vì khoản thu học ôn hè từ 15/7 -13/8 do nhà trường thu, thầy Hoàng Xuân Khóa - Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie giải thích: “Phần lớn học sinh nộp hồ sơ vào trường đều là những học sinh có học lực yếu, kém nên việc tổ chức ôn tập để bổ sung kiến thức là việc làm cần thiết để các em có nền tảng khi học chương trình lớp 10”.


Các em học sinh khối 10 trường THPT Marie Curie Hải Phòng đang tập trung ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra chia lớp. Ảnh: Nhã Cầm

Các em học sinh khối 10 trường THPT Marie Curie Hải Phòng đang tập trung ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra chia lớp. Ảnh: Nhã Cầm

Trước những ý kiến cho rằng, việc dạy và học như vậy không đúng với quy định của Sở Giáo dục & Đào tạo, ông Khóa cho biết: “Tôi biết việc này không đúng với quy chế của Bộ và Sở Giáo dục, nhưng tôi thấy việc tôi làm là đúng. Nếu không học bổ sung kiến thức trong hè, học sinh không thể học được chương trình lớp 10 và học sinh của trường này cũng không thể đỗ tốt nghiệp 100%. Nếu được, tôi mong muốn Bộ Giáo dục & Đào tạo sửa đổi lại quy chế để đảm bảo việc dạy và học tốt đúng chất lượng hơn”.

Không tổ chức thu tiền học hè và khảo sát phân chia lớp như trường Marie Curie nhưng số tiền khi nhập học của học sinh khối 10 vào trường THPT Hàng Hải cũng không phải là ít: 3.268.000 đồng. Khi rút hồ sơ chuyển trường, phụ huynh và học sinh cũng mất một vài trăm. Về số tiền này, đại diện nhà trường cho biết, số tiền phụ huynh bị trừ là tiền SGK và một số khoản tiền lệ phí khác, không phải tiền học.

Về các khoản thu của một số trường THPT ngoài công lập đã và đang làm, ông Trần Văn Độ - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng thẳng thắn nói: “Về việc một số trường, kể cả THPT ngoài công lập tổ chức thu tiền học ôn dịp hè đối với học sinh là sai. Quan điểm của Sở là trong 2 tháng 6 và 7, các trường tuyệt đối không dạy ôn trong hè, trừ kỹ năng sống và các hoạt động sinh hoạt hè. Còn việc phụ huynh đóng các khoản làm thủ tục nhập học cho con ở khối THPT ngoài công lập hơn hơn 3 triệu nhưng khi rút hồ sơ chỉ còn nhận lại hơn triệu là vô lý. Những vấn đề này, Thanh tra Sở sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ”.

Nhóm PV

PV VP Đông Bắc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 1/7/2025, cách tính lương hưu có sự thay đổi?

Từ 1/7/2025, cách tính lương hưu có sự thay đổi?

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách BHXH. Vậy cách tính lương hưu có thay đổi?

Tin sáng 8/6: Cảnh báo 2 đợt mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc; Tin vui cho người lao động ngoài 45 tuổi mới bắt đầu đóng BHXH

Tin sáng 8/6: Cảnh báo 2 đợt mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc; Tin vui cho người lao động ngoài 45 tuổi mới bắt đầu đóng BHXH

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo miền núi, trung du phía Bắc và phía Tây Nghệ An sẽ đón 2 đợt mưa lớn trong thời gian tới; Người lao động ngoài 45 tuổi mới đóng bảo hiểm xã hội hoàn toàn có cơ hội hưởng lương hưu khi Luật BHXH mới có hiệu lực.

Luật BHXH mới: Những thay đổi khiến người lao động bất ngờ

Luật BHXH mới: Những thay đổi khiến người lao động bất ngờ

Đời sống - 11 giờ trước

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 mở rộng diện bao phủ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH.

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Cận cảnh bãi tập kết bột đá, cát thạch anh ngoài môi trường tại khu công nghiệp Thanh Bình ở Bắc Kạn

Cận cảnh bãi tập kết bột đá, cát thạch anh ngoài môi trường tại khu công nghiệp Thanh Bình ở Bắc Kạn

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Cả nghìn tấn bột đá, cát thạch anh vô tư được đổ ở ven đường khu ở công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong

Pháp luật - 13 giờ trước

Trước khi ra tay sát hại nhà vợ cũ làm 3 người thương vong, Phan Văn Phú làm nghề sửa xe ô tô, quá trình sinh sống tại địa phương chưa có tiền án, tiền sự.

Trẻ sơ sinh bị bỏ ven đường kèm bức thư 'mong con gặp được gia đình tốt'

Trẻ sơ sinh bị bỏ ven đường kèm bức thư 'mong con gặp được gia đình tốt'

Đời sống - 14 giờ trước

Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ lại ven đường vắng ở thôn Khau Ràng (xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Kèm theo có một số đồ dùng, vật dụng và một mảnh giấy ghi: “Con sinh ngày 5/6/2025, mong con gặp được gia đình tốt”.

Đồng Nai: Sập giàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên, 2 người chết

Đồng Nai: Sập giàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên, 2 người chết

Thời sự - 14 giờ trước

Giàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) sập khi đang thi công khiến 2 công nhân tử vong.

426 thí sinh vắng thi lớp 10 Hà Nội, 1 em bị đình chỉ vì mang điện thoại

426 thí sinh vắng thi lớp 10 Hà Nội, 1 em bị đình chỉ vì mang điện thoại

Giáo dục - 14 giờ trước

Một thí sinh vi phạm quy chế thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 trong ngày thi đầu tiên với lý do mang điện thoại vào phòng thi.

Tháng 5 âm lịch 2025 của con giáp tuổi Dần nên nắm bắt biết những thay đổi bất ngờ này để mang lại tài lộc

Tháng 5 âm lịch 2025 của con giáp tuổi Dần nên nắm bắt biết những thay đổi bất ngờ này để mang lại tài lộc

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Xem tử vi tháng 5 âm lịch 2025 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Dần sẽ có một tháng đầy những thay đổi dưới đây

Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản

Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản

Đời sống

GĐXH - Một loạt quy định mới từ Chính phủ vừa được ban hành đang khiến cộng đồng mạng quan tâm. Từ xác thực danh tính cá nhân, kiểm soát nội dung đến trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, tất cả đều hướng tới mục tiêu siết chặt hoạt động trên mạng xã hội. Nếu bạn không thực hiện đúng, nguy cơ “bay màu” tài khoản MXH là hoàn toàn có thật.

Top