Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng sẽ cưỡng chế hơn trăm công trình xây dựng trái phép ở quận Hải An

Thứ sáu, 12:37 11/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tháng 6/2021, UBND TP Hải Phòng khẳng định sẽ tổ chức cưỡng chế dứt điểm 159 công trình xây dựng trái phép trên diện tích 9,2ha thuộc địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An do Bộ quốc phòng bàn giao quản lý, sử dụng mới đây.

Người phát ngôn UBND TP Hải Phòng vừa cho biết, khu đất 9,2ha nằm trong tổng diện tích 14,2ha nằm trên địa bàn 2 phường Thành Tô có nguồn gốc là đất quốc phòng do Quân chủng phòng không - không quân quản lý, phục vụ mục đích tăng gia, sản xuất, nuôi trồng thủy sản lý, sử dụng nâng cao đời sống bộ đội. Ngày 12/08/2014, Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam có quyết định bàn giao khu đất 9,2ha trên cho Tổng công ty 319 (Công ty 139) thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Hải Phòng sẽ cưỡng chế hơn trăm công trình xay dựng trái phép ở quận Hải An - Ảnh 1.

Một trong những công trình xây dựng trái phép trên thửa 9,2ha ở phường Thành Tô

Khi công ty 139 tiếp nhận mặt bằng, quản lý, sử dụng khu đất được giao thì tại khu đất 9,2ha xuất hiện một số nhóm đối tượng tổ chức san lấp, lấn chiếm đất trái phép, xây dựng nhà ở, công trình trái phép để lừa bán cho nhiều người, thậm chí còn đe dọa, uy hiếp cán bộ công ty 139 và chính quyền địa phương.

Trước tình hình đó, ngày 29/6/2018, Bộ quốc phòng có công văn bàn giao diện tích khu đất quốc phòng 14,2ha do công ty 139 đang quản lý tại khu đầm Tôm, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) cho UBND TP Hải Phòng quản lý, sử dụng.

Sau khi tiếp nhận, UBND quận Hải An thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ công tác để tổ chức tiếp nhận, bàn giao, xử lý các công trình vi phạm.

Kết quả kiểm tra cho thấy khu 9,2 ha có 159 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 66 công trình không xác định được người vi phạm.

UBND quận Hải An đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng các hộ dân không tự giác chấp hành.

Cũng theo người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng, hiện HĐND thành phố đã có quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại khu đất 9,2 ha phường Thành Tô để bố trí tái định cư cho các dự án tại thành phố.

Phía UBND TP Hải Phòng khẳng định, việc sử dụng đất của các hộ dân trong khu vực 9,2ha trên đều không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, không có giấy tờ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Việc các hộ tự ý sử dụng đất, xây nhà, công trình trái phép, tự ý chuyển nhượng mua bán là trái quy định pháp luật.

Hiện, UBND quận Hải An đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu 9,2 ha thuộc phường Thành Tô. Thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến từ 21/6/2021.

Trước khi thực hiện, UBND quận Hải An sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người vi phạm tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật nuôi, giao lại diện tích đất vi phạm.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top