Hai thần đồng 10 tuổi muốn chế tạo máy dọn rác vũ trụ

| Xã hội

Hai cậu bé 10 tuổi sống tại New York, Mỹ, được trao giải thưởng 10.000 USD với ý tưởng tái sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble vào việc thu dọn rác vũ trụ.

Oliver Blaise và Leonard Gu, hai học sinh 10 tuổi của trường Trung cấp thung lũng Locust, New York, Mỹ vừa giành giải nhất cuộc thi Explora Vision hạng mục cho học sinh lớp 4 đến lớp 6 với phần thưởng 10.000 USD, theo Business Insider.

"Cháu muốn trở thành nhà khoa học", Gu nói, đồng thời giơ cao chiếc tàu không gian xếp bằng lego mà cậu và Blaise lắp ráp.

Phi thuyềnkhông gian mô hình này là sản phẩm hai em thiết kế để tham dự cuộc thi Explora Vision, dự án do công ty Toshiba tài trợ và Hiệp hội Giáo viên Khoa học Quốc gia tổ chức. Đây là cuộc thi khoa học lớn nhất thế giới dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, thúc đẩy các em tưởng tượng về các công nghệ trong tương lai.

Sáng chế mang tên Hubble NEST với mục đích làm sạch rác không gian đang quay quanh hành tinh của chính ta.

"Cả hai chúng cháu đều rất thích những điều về không gian và quan tâm tới rác thải ngoài Trái đất. Đó là vấn đề nghiêm trọng mà nhân loại chưa tìm ra cách giải quyết", thần đồng 10 tuổi nói.

Oliver Blaise và Leonard Gu. Ảnh: Business Insider.
Oliver Blaise và Leonard Gu. Ảnh: Business Insider.

Rác không gian là các mảnh vỡ của tàu vũ trụ, vệ tinh, bộ phận đẩy của tên lửa, các mảnh vỡ tạo ra do sự xói mòn, tan rã, va chạm. NASA đang theo dõi 500.000 mảnh vụn có kích thước chỉ bằng một viên bi cho tới lớn hơn. Chúng quay quanh Trái đất với tốc độ lên tới 28.000 km/h.

Theo NASA, hơn 20.000 mảnh rác lớn hơn một quả bóng tennis đang tồn tại và hàng triệu mảnh khách có kích thước quá nhỏ khiến họ khó phát hiện. Do tốc độ di chuyển của chúng qua nhanh, thậm chí chỉ một đốm đỏ vút qua không gian cũng có thể làm hỏng vệ tinh hoặc tàu vũ trụ.

Ban đầu, Blaise và Gu nảy ra ý tưởng sử dụng một mạng lưới giống như tơ nhện và ống nano carbon kéo dãn giữa hai tòa tháp để thu rác.

"Tuy nhiên, không có gì đảm bảo tấm lưới sẽ được tung ra. Hơn thế, nó có thể gây thiệt hại cho tháp", Gu nói.

Sau đó, các cậu bé nghĩ tới việc sử dụng tia laser để phá vỡ những mảnh rác nhưng ngay khi ý tưởng được đưa ra, chúng đã nhận thấy nhiều vấn đề.

"Chúng cháu biết laze có thể phá hủy mọi thứ, nhưng chúng sẽ chỉ khiến một mảnh rác lớn vỡ ra thành nhiều mảnh hơn", Gu giải thích.

Cuối cùng, hai nhà sáng tạo trẻ quyết định chế tạo NEST Hubble.

"Tại thời điểm đó, chúng cháu được biết NASA sắp ngừng hoạt động của kính viễn vọng không gian Hubble trong khoảng 2 năm nữa. Chúng cháu rất mê Hubble, yêu không gian và không muốn cỗ máy này ngừng hoạt động. Thay vì đưa một tàu vũ trụ mới vào không gian, chúng ta hãy tái chế Hubble và tái sử dụng nó. Việc này sẽ giúp tiết kiệm số tiền đáng kể", hai cậu bé 10 tuổi nói.

Cuộc thi Explora Vision giúp trẻ em phát triển các ý tưởng về khoa học. Ảnh:Classbrain.com
Cuộc thi Explora Vision giúp trẻ em phát triển các ý tưởng về khoa học. Ảnh:Classbrain.com

Theo các thần đồng khoa học này, việc thực hiện chuyển đổi chức năng cho Hubble rất đơn giản. Kính thiên văn vũ trụ này sẽ hoạt động cùng một tàu vũ trụ, giúp phát hiện và loại bỏ rác. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của kế hoạch này là Hubble không có bộ phận đẩy nên không thể tự di chuyển.

Chính vì thế, Blaise và Gu lên ý tưởng trang bị cho chiếc kính này một nhóm robot bay được gọi là "chim sẻ không người lái". Các robot được điều khiển bởi người trên Trái đất và nhận biết vị trí của rác không gian thông qua kính Hubble. Sau đó, robot sẽ bay tới thu rác bằng "mỏ chim", "móng vuốt" hoặc giác hút.

Nếu là mảnh rác còn giá trị sử dụng, "chim sẻ không người lái" sẽ đưa chúng về Trái đất, nếu không, chúng sẽ bị đốt cháy thành tro trong bầu khí quyển.

Blaise và Gu cho biết, trong khi phần thiết kế phi thuyền khá dễ dàng thì việc nghiên cứu mới thực sự khó khăn bởi hiện nay chưa hề có dự án nào liên quan vấn đề rác thải không gian hoàn thành".

"Hoàn toàn chưa có gì, mọi thứ mới chỉ là một đống ý tưởng", Gu nói.

Cả Blaise và Gu đều không chắc chắn chúng sẽ làm gì khi lớn lên. Chúng có thể làm về khoa học và Explora Vision sẽ giúp những đứa trẻ này đi đúng hướng.

"Cuộc thi giúp cháu hiểu nhiều hơn về không gian, những điều mà cháu không bao giờ được học nếu không tham gia", Blaise hào hứng nói.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời gian tới sẽ chưa có đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc làm thay đổi nền nhiệt. Thời tiết chủ đạo ở khu vực này vẫn là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Thời sự -

GĐXH - Tuổi nghỉ hưu 2027 trong điều kiện lao động bình thường được áp dụng theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP; Liên quan mùi hoa sữa nồng nàn ở Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí

Đời sống -

GĐXH - Không chỉ tại khu vực Công ty TNHH Vũ Văn Cường, hồ sơ kiểm tra cuối tháng 9/2026 còn ghi nhận nhiều nội dung vi phạm liên quan đến các cơ sở đóng tàu, bến bãi và điểm tập kết than ven sông Đáy, thuộc xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, một số công trình được xác định xây dựng từ năm 2008, 2009, 2010.

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.