Hai thanh niên thay nhau hãm hiếp bé gái 16 tuổi

| Pháp luật

Hai gã trai dụ dỗ chở bé gái 16 tuổi đến nơi vắng vẻ, rồi dùng vũ lực thay nhau hãm hiếp.

Vừa qua tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Đặng Thanh (SN 1995) và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Thuận (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “ hiếp dâm trẻ em”.

Hai thanh niên thay nhau hãm hiếp bé gái 16 tuổi 1
2 "yêu râu xanh" tại tòa

Theo án sơ thẩm, khoảng 19h, ngày 15/2/2013, Nguyễn Đình Thuận điều khiển xe gắn máy chở Đặng Thanh đến rủ Nguyễn Thị Kim H. (SN 1997, ngụ ở địa phương) đi uống cà phê. Khi đến khu vực chợ Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, H gọi điện thoại cho Thuận nói xe H bị hư nên nhờ Thuận đến đón. Thuận và Thanh đến chỗ hẹn để đón H.

Khoảng 20h, cùng ngày, trên đường đi, Thanh nảy sinh ý định hiếp dâm H, nên Thanh chỉ Thuận chở đến đoạn đường vắng tại khu vực ấp 6, xã Lâm San thì dừng xe lại. Thanh giả vờ xuống xe gọi điện thoại. Thuận dừng xe sát lề đường, Thuận ngồi trên xe quay lại ôm H nhưng bị H hất ra. H xuống xe đi vòng quanh thì bị Thuận và Thanh hợp lực đè H nằm xuống đất. Thuận giữ tay H, không cho chống cự cho Thanh thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

H chống cự quyết liệt, lúc này, Thanh và Thuận phát hiện có tiếng xe máy của ông Nguyễn Tấn Thanh đang chạy lại gần, Thanh đứng dậy lôi H vào núp phía sau gốc tiêu. Thuận đi ra dắt xe để giấu. Khi ông Nguyễn Tấn Thanh chạy xe đi, Thuận quay lại cùng Thanh tiếp tục giao cấu với H. H vẫy vùng chống cự, cùng lúc đó có ánh đèn pin của ông Hoàng Kỳ đang rọi về phía mình nên H la lớn kêu cứu, rồi H chạy lại núp sau lưng ông Kỳ. Nghe ông Kỳ hăm dọa báo công an, thì Thanh và Thuận sợ hãi lấy xe bỏ chạy.

Sau khi sự việc xảy ra, nghĩ H sẽ báo công an nên Thuận và Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 17/2/2013, Thuận và Thanh đến công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đầu thú.

Sau bản án sơ thẩm đã tuyên phạt, cho rằng mức án trên là nặng nên cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên qua xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên bác đơn kháng cáo.

Theo ANTĐ

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.