Hai thí sinh bị gãy chân, nẹp cổ vẫn làm bài thi

| Xã hội

Trước kỳ thi THPT quốc gia, hai nam sinh ở Nghệ An bị tai nạn giao thông nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài.

Sáng 25/6, tại điểm thi trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An), thí sinh Lê Văn Hoàng được đưa tới dự thi môn Ngữ văn trong tình trạng cổ phải nẹp.

“Cổ vẫn đau nhưng em cố gắng làm bài tốt nhất để xét điểm tốt nghiệp”, Hoàng tâm sự và cho biết kết thúc kỳ thi sẽ ra bệnh viện ở Hà Nội thăm khám.

Lê Văn Hoàng trước khi bước vào làm bài thị môn Văn. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lê Văn Hoàng trước khi bước vào làm bài thị môn Văn. Ảnh: Nguyễn Hải.

Nửa tuần trước, Hoàng bị tai nạn xe máy phải nhập viện tại TP Vinh (Nghệ An). Chiều 24/6, em vắng mặt trong buổi làm thủ tục thi thì nhà trường mới biết nên khuyên gia đình xin đặc cách cho em. Nhận thấy sức khỏe hồi phục nên nam sinh nói với người thân muốn được đi thi như các bạn.

Ông Lê Văn Quyền, Phó hiệu trưởng trường THPT Nam Đàn 2 (Phó điểm trưởng điểm thi) cho hay, khi biết Hoàng gặp tai nạn nhưng vẫn tham dự kỳ thi, lãnh đạo trường rất lo. “Tôi trò chuyện và Hoàng khẳng định sẽ làm được bài nên trường cũng yên tâm. Trường cử thanh niên tình nguyện và cán bộ y tế hỗ trợ thí sinh trong trường hợp cần thiết để tránh xảy ra sự cố”, ông Quyền nói.

Tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An), em Nguyễn Văn Mạnh được nhóm thanh niên tình nguyện chở xe máy tới cổng rồi đặt lên xe lăn hộ tống vào phòng. Tại phòng thi, nam sinh được ưu tiên dùng một bàn viết phù hợp với người ngồi xe lăn.

10 ngày trước, Mạnh bị tai nạn giao thông, gãy chân phải. Phải bó bột chưa thể đi lại, nam sinh vẫn cố gắng ôn tập tại giường bệnh để tham gia kỳ thi. "Em làm bài thi môn Văn khá tốt, các môn tiếp theo sẽ cố gắng hơn nữa để có thành tích tốt", Mạnh chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Văn Mạnh tại phòng thi môn Văn.
Thí sinh Nguyễn Văn Mạnh tại phòng thi môn Văn.

Thầy Nguyễn Nhật Đức (Bí thư đoàn trường) cho hay, quãng đường từ nhà Mạnh đến điểm thi gần 9 km. Các tình nguyện viên sẽ túc trực để hỗ trợ nam sinh hoàn thành kỳ thi.

Từ ngày 25 đến 27/6, cả nước có hơn 900.000 thí sinh thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, riêng Nghệ An có 30.000 em. Trừ Ngoại ngữ được đánh giá "dễ thở", các bài thi Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên làm khó rất nhiều thí sinh.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.