Hai xe khách đấu đầu, 14 người nhập viện

| Xã hội

Cú đâm mạnh khiến ôtô 24 chỗ lật ngửa, chiếc ôtô khách khác nát ca bin, nổ lốp trước. 14 người nhập viện trong đó có những trường hợp bị thương rất nặng.

13h30 ngày 14/4, xe loại 24 chỗ của Phương Hải chạy hướng từ Đà Lạt về TP HCM. Khi đến địa phận xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng), xe này được cho là lấn trái để vượt ôtô cùng chiều và tông trực diện vào xe khách Xuân Hùng chạy ngược lại.

 

Chiếc xe khách 24 chỗ lật ngửa, biến dạng sau cú tông trực diện. Ảnh: Quốc Dũng

 

Cú đâm mạnh khiến ôtô khách 24 chỗ lật ngửa, biến dạng; xe của Xuân Hùng nát ca bin, nổ lốp trước. 14 người trong đó có 10 người trên xe của Phương Hải bị thương.

 

Đầu ôtô của nhà xe Xuân Hùng biến dạng sau cú va chạm. Ảnh: Q.Dũng

 

Theo Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng, trong số các nạn nhân nhập viện, nạn nhân nặng nhất là Nguyễn Trung Trực (43 tuổi) bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn và xương sườn. Một nạn nhân khác bị đa chấn thương. Các nạn nhân còn lại bị gãy tay, chân, xây sát phần mềm.

Công an huyện Di Linh cho biết, hai xe khách này đăng k‎‎ý tuyến cố định nội tỉnh, từ Đà Lạt về các huyện.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.