Hám lợi, 2 vợ chồng giám đốc thuê người hút cát trộm

| Pháp luật

GiadinhNet - Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận điểm khai thác cát trên là của Lương Văn Bình và được Bình thuê để khai thác cát trái phép.

Hôm nay (21/5), Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt vợ chồng giám đốc, phó giám đốc Công ty TNHH Dương Dũng và 6 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác tài nguyên trái phép.

Các bị can gồm Nguyễn Thị Hương (SN 1967) - Giám đốc và chồng Lương Văn Bình (SN 1965) - Phó giám đốc Công ty TNHH Dương Dũng trú tại tổ 5 khu 5, phường Yết Kiêu (TP. Hạ Long) về tội danh “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” theo điều 172 Bộ luật Hình sự

Các đối tượng còn lại gồm: Vũ Văn Lật (tức Hà, SN 1971), Trần Thị Nhường (vợ Lật); Vũ Đức Loan (SN 1981) trú tại xã Quang Trung, huyện Kiến Xương; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), trú tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Hà (đều ở tỉnh Thái Bình);

Lương Văn Ty (SN 1962) hộ khẩu thường trú tại xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Đức (SN1972) trú tại xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên).


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đọc lệnh bắt vợ chồng Hương và Bình. Ảnh: L.Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đọc lệnh bắt vợ chồng Hương và Bình. Ảnh: L.Giang

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng năm 2011, vợ chồng Bình mua 6 ha diện tích vườn rừng của ông Phạm Quang Thiệu tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) để khai thác cát trái phép.

Đến tháng 3/2017, Bình bị chính quyền xã Lê Lợi kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trên với số tiền 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, biết khoản lợi mang lại từ việc khai thác trái phép khoáng sản rất lớn nên vợ chồng Bình vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp và thuê thêm nhiều đối tượng tham gia.

Vào lúc 22 giờ ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Công an huyện Hoành Bồ bắt quả tang 4 đối tượng Lật, Loan,Tuấn,Ty đang dùng máy xúc lật, máy sục hút cát, máy sàng tuyển rửa nước để lấy cát tại khu đất vườn rừng thuộc sở hữu của Bình.


Hiện trường vụ khai thác cát trái phép. Ảnh: L.Giang

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép. Ảnh: L.Giang

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận điểm khai thác cát trên là của Lương Văn Bình và được Bình thuê để khai thác cát trái phép. Các đối tượng được Bình trả công tuỳ theo số lượng cát và chủng loại cát từ 13 đến 16 nghìn đồng/m3.

Được biết, toàn bộ ố cát khai thác trái phép này được Bình bán cho các nhà máy gạch trên địa bàn Quảng Ninh. Trung bình mỗi tháng, các đối tượng khai thác được khoảng trên 1 nghìn đến 1.400m3 cát (khoảng trên 50m3/ngày).

Đức Tuỳ

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.