Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàn Quốc vượt 2.000 người mắc COVID-19, dự báo cuối tuần sẽ lên "rất cao"

GiadinhNet - Tính đến 11h00 sáng nay, số người mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã vượt lên 2.022 ca, hơn 2 ngày trước đến 1.000 trường hợp. Dự báo con số này trong hai ngày cuối tuần sẽ tăng lên "rất cao".

Hàn Quốc vượt 2.000 người mắc COVID-19, dự báo cuối tuần sẽ lên rất cao - Ảnh 1.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), sáng nay số ca nhiễm virus corona mới tăng thêm 256 trường hợp, đưa tổng số ca nhiễm bệnh của nước này lên con số 2.022. So với 2 ngày trước, số ca nhiễm tăng hơn 1.000 trường hợp.

Hơn một nửa các trường hợp mới được xác nhận có liên quan đến một nhánh của giáo phái ở thành phố phía đông nam của thành phố Daegu.

Hàn Quốc vượt 2.000 người mắc COVID-19, dự báo cuối tuần sẽ lên rất cao - Ảnh 3.

Một bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế Seoul ở Seoul đến một bệnh viện khác vào ngày 27/2/2020, sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19.(Ảnh: Yonhap)

Trong số 256 trường hợp mới, có 182 trường hợp ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam và 49 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tổng số ca nhiễm bệnh ở Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 1.314 và 394.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo virus lên mức "đỏ", mức cao nhất, vào Chủ nhật (23/2), các cơ quan y tế đã tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus ở Daegu, tâm điểm của sự bùng phát và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Các chuyên gia cho biết số trường hợp được xác nhận dự kiến ​​sẽ tăng trong những ngày tới vì các cơ quan y tế đã bắt đầu xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của Giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa).

Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip cho hay, các xét nghiệm trên 1.299 thành viên Tân Thiên Địa ở Daegu cho thấy dương tính với bệnh COVID-19.

"Kết quả chính thức của các xét nghiệm sẽ được công bố vào cuối tuần và số trường hợp được xác nhận dự kiến ​​sẽ "rất cao", Thứ trưởng Kim nói.

Hàn Quốc vượt 2.000 người mắc COVID-19, dự báo cuối tuần sẽ lên rất cao - Ảnh 4.

Các cơ quan kiểm dịch thực hiện các hoạt động khử trùng tại quận ở phía đông nam Seoul vào ngày 27/2//2020, để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới (Ảnh: Yonhap)

Chính phủ cũng ra lệnh cho 1.638 tín đồ Tân Thiên Địa khác tự cách ly vì họ đã có các triệu chứng nhiễm virus.

Kim Nam-joong, một bác sĩ phổi tại Đại học Y khoa Quốc gia Seoul, cho biết: "Số lượng ca bệnh được xác nhận COVID-19 dự kiến ​​sẽ tăng trong thời điểm hiện tại."

Từ đợt bùng phát đầu tiên vào ngày 20/1 tại Hàn Quốc, tốc độ lây nhiễm đã không đáng báo động cho đến ngày 18/2, khi một phụ nữ 61 tuổi của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu đã xét nghiệm dương tính với virus này.

Kể từ đó, quốc gia này đã chứng kiến ​​một vụ gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm virus tiếp theo. Trên toàn quốc, chính quyền địa phương và các bệnh viện đã đưa ra một phương pháp kiểm tra dễ dàng và nhanh hơn - các trung tâm kiểm tra "drive-thru" cho phép người lái xe có triệu chứng kiểm tra ngay bên trong xe của mình. Toàn bộ quy trình xét nghiệm mất khoảng 10 phút và cách làm này cũng nhằm mục đích giúp bảo vệ nhân viên y tế.

Hàn Quốc vượt 2.000 người mắc COVID-19, dự báo cuối tuần sẽ lên rất cao - Ảnh 5.

Một tài xế được kiểm tra virus tại một cơ sở kiểm tra "drive-thru" do Trung tâm Y tế Đại học Yeungnam ở Daegu thiết lập vào ngày 27/2/2020. (Ảnh: Yonhap)

Tính đến sáng nay, Hàn Quốc đã có 13 ca tử vong, 26 bệnh nhân coronavirus khỏi bệnh hoàn toàn.

Số người được kiểm tra virus và được kiểm dịch lên tới 24.751. Cả nước đã xét nghiệm tổng cộng 68.918 trường hợp nghi ngờ, với 44.167 ca âm tính.

Minh Trang 

(theo Yonhap)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 16 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top