Hàng loạt xe tải gây ô nhiễm môi trường tại cảng hàng không
GiadinhNet – Những đoàn xe nối đuôi nhau chở đất ra vào cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tạo nên những lớp bụi dày đặc, điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bức xúc xe chở đất ngang nhiên ra vào khu vực thuộc phạm vi quân sự để vận chuyển đất đa phần là quá tải, thùng xe cơi nới, không phủ bạt gây ô nhiễm môi trường.
Theo phản ánh của người dân, nhiều ngày nay, nhiều xe tải biển trắng cơi nới thùng xe, trên đầu xe có đề Công ty Đầu tư & Xây lắp ACC chở đất gây rơi vãi khắp tuyến đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân. Những chiếc xe tải này ngang nhiên ra vào khu vực Trung đoàn không quân 923 chở đất đưa đi san lấp mặt bằng khu vực xây dựng cảng hàng không mới.
Việc các xe tải ra vào vận chuyển đất đưa đi san lấp mặt bằng, không phủ bạt cẩn thận đã làm rơi vãi khắp tuyến đường, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, mất mỹ quan cho du khách khi đi máy bay.
Đặc biệt, nhiều người dân ở đây băn khoăn, Trung đoàn không quân 923 là khu vực quân sự, thế nhưng tại sao xe ô tô biển trắng lại ngang nhiên ra vào chở đất đi san lấp dễ dàng đến vậy?. Đất được chở từ trong khu vực quân sự liệu đã được cơ quan chức năng cấp phép hay chưa?.
Trao đổi với PV về những bức xúc của người dân, Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 923 thuộc sân bay Sao Vàng cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 50 thành lập đơn vị, có rất nhiều hạng mục, công trình đang tiến hành làm mới và cải tạo, đất cải tạo khuôn viên không biết đổ đâu nên chúng tôi cho đơn vị hiện đang san lấp mặt bằng tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Các xe tải vận chuyển đất ra ngoài là của một đơn vị khác."
Nhiều xe mang lô gô Công ty đầu tư & xây lắp ACC nhưng khi kiểm tra là lái xe của những huyện lân cận
Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông huyện Thọ Xuân, ông Lê Xuân Tuân cho biết: Việc xe quá tải, không che chắn, gây ô nhiễm môi trường tại cảng hàng không là có thật. Đội đã ra quân xử lý 10 xe chở đất ở khu vực này, trong đó có xe mang lô gô Công ty Đầu tư & Xây lắp ACC. Tuy nhiên, khi kiểm tra đăng ký của các xe này lại mang tên của những lái xe trên địa bàn các huyện lân cận. Chúng tôi sẽ làm tờ trình phối hợp với Thanh tra Giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đặt trạm cân để xử lý những xe quá tải và yêu cầu các lái xe phải che chắn, tránh tình trạng cảng hàng không bị ô nhiễm như hiện nay.
Ngọc Hưng