Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang

| Thời sự

Sáng 29/1, di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh được di quan từ chùa Từ Hiếu đến công viên vĩnh hằng Vườn Địa Đàng để hỏa táng. Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong tĩnh lặng.

Những hình ảnh về thanh tịnh tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh Những hình ảnh về thanh tịnh tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GiadinhNet - Tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tổ chức theo nghi thức tâm tang. Tăng ni, phật tử, người dân đến viếng trong sự im lặng, kính trọng.

Từ sáng sớm, hàng nghìn phật tử, người dân đã đến chùa Từ Hiếu (TP Huế) dự lễ trà tỳ (di quan và hỏa táng) Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang - Ảnh 2.

Lễ trà tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh diễn ra vào sáng 29/1 (Ảnh: Nam Anh).

Dẫn đầu lễ di quan là những nhà sư mang khay hoa, trầm hương nghi ngút, tiếp đến là di ảnh, bình bát, khăn áo và kim quan của thiền sư. Có khoảng 2 nghìn phật tử, người dân chầm chậm di chuyển theo kim quan để mật niệm cúng dường trong không khí tĩnh lặng, đúng nghi thức tâm tang.

Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang - Ảnh 3.

Di quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến công viên vĩnh hằng Vườn Địa Đàng để hỏa táng (Ảnh: Nam Anh).

Bà Trần Thị Minh Diễm (TP Huế) có mặt từ 6h sáng để mật niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh. "Ngày cuối cùng đưa tiễn sư ông rất cảm động. Là một phật tử tại gia, tôi đã biết sư ông từ thủa thiếu thời. Với lời giảng giản dị, triết lý gần gũi, thiền sư đã đem đến cho tôi một cuộc sống, thân tâm an lạc, giúp chúng tôi biết sống tốt đẹp và yêu thương", bà Diễm xúc động chia sẻ.

Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang - Ảnh 4.

Phật tử mật niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Ảnh: Nam Anh)

Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang - Ảnh 5.

Hàng nghìn phật tử, người dân di chuyển theo kim quan để mật niệm, tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Ảnh: Nam Anh).

Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang - Ảnh 6.

Di quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ chùa Từ Hiếu đến công viên vĩnh hằng Vườn Địa Đàng (Ảnh: Nam Anh).

Đúng 9h, lễ hỏa táng di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh chính thức bắt đầu tại công viên vĩnh hằng Vườn Địa Đàng (xã Thủy Bằng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Có 6 cao tăng tiến hành nghi lễ. Hàng nghìn phật tử, người dân cùng ngồi thiền mật niệm tiễn đưa người thầy lớn của phật giáo Việt.

Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang - Ảnh 7.

Lễ hỏa táng di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu lúc 9h tại công viên vĩnh hằng Vườn Địa Đàng, TP Huế (Ảnh: Đại Dương).

Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang - Ảnh 8.

Theo thông báo, lễ hỏa táng kéo dài 10 giờ. Sau đó, xá lợi của Thiền sư sẽ an vị tại chùa Từ Hiếu và các trung tâm Làng Mai khắp nơi trên thế giới (Ảnh: Đại Dương).

Hàng nghìn người đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nghi lễ tâm tang - Ảnh 9.

Hàng nghìn phật tử, người dân mật niệm lúc di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh được hỏa táng (Ảnh: Đại Dương).

Theo thông báo, lễ hỏa táng kéo dài khoảng 10 giờ. Xá lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được cung thỉnh về chùa Từ Hiếu, an vị tại đây cũng như các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không xây tháp an tán, thực hiện đúng di nguyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Thời sự -

GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III, năm 2026 của UBND TP Hà Nội, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi chất vấn về kết quả kiểm tra, xử lý đối với sự việc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn xã Quảng Bị (trường Tiểu học Quảng Bị 1 và 2).

Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ

Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ

Thời sự -

GĐXH - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Dự báo, từ chiều tối và đêm 4/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh, có nơi nhiệt độ giảm sâu còn 14-17 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.