Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn người Hà Nội đội mưa quây tụ về chùa Phúc Khánh dịp Đại lễ Vu Lan

Thứ bảy, 08:00 25/08/2018 | Xã hội

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, từ chiều 24/8 (14 tháng 7 Âm lịch), hàng nghìn người dân đã kéo đến Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) tham dự Đại lễ Vu Lan cầu an cho gia đình và người thân.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, từ chiều 24/8 (14 tháng 7 Âm lịch), hàng nghìn người dân đã kéo đến Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) tham dự Đại lễ Vu Lan cầu an cho gia đình và người thân.

14 tháng 7 Âm lịch hàng năm, Tổ đình Phúc Khánh (phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan. Với quan niệm "âm siêu dương thái", cõi âm siêu thoát mới có thể phù hộ cho cõi dương thịnh vương, người dân đến với Tổ đình chắp tay cầu nguyện cho hương hồn những người đã khuất được siêu thoát, cầu cho Quốc thái dân an và nhắc nhở mọi người ghi nhớ công ơn cha mẹ.

Ngay từ chiều, rất đông người dân từ trẻ đến già quây tụ tại Tổ đình đón chờ Đại lễ. Sân chùa đã không còn chỗ trống, ai cũng cố gắng chiếm một vị trí hướng về Tam bảo chùa Phúc Khánh.

Cụ bà chăm chú đọc kinh Vu Lan do nhà chùa phát tặng.

Khoảng 19h, Hà Nội bất ngờ mưa lớn. Bất chấp thời tiết, hàng nghìn người vẫn đội mưa kéo đến Tổ đình Phúc Khánh tham dự Đại lễ Vu Lan - Phả độ gia tiên.

Dòng người bắt đầu kéo ra ngồi tràn khắp lòng đường phố Tây Sơn, hướng mặt về sân đình Phúc Khánh cầu nguyện. 19h30 tối, Đại lễ Vu Lan chính thức bắt đầu. Lúc này, thời tiết càng về tối càng mưa nặng hạt hơn nhưng lượng người đổ về vẫn rất đông. Mọi người trùm áo mưa, che ô kín mít và chắp tay cầu nguyện.

Dòng người bắt đầu kéo ra ngồi tràn khắp lòng đường phố Tây Sơn, hướng mặt về sân đình Phúc Khánh cầu nguyện. 19h30 tối, Đại lễ Vu Lan chính thức bắt đầu. Lúc này, thời tiết càng về tối càng mưa nặng hạt hơn nhưng lượng người đổ về vẫn rất đông. Mọi người trùm áo mưa, che ô kín mít và chắp tay cầu nguyện.


Trời mưa khá nặng hạt nhưng người dân vẫn thành tâm đứng cầu nguyện.

Trời mưa khá nặng hạt nhưng người dân vẫn thành tâm đứng cầu nguyện.


Cụ bà đội mưa dâng ngọn nến hình sen trắng hướng về phía Tổ đình Phúc Khánh.

Theo Tri Thức Trẻ

Cụ bà đội mưa dâng ngọn nến hình sen trắng hướng về phía Tổ đình Phúc Khánh.

Theo Tri Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top