Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân sinh sống tại tổ dân phố số 12 và 22 phường Định Công (Hoàng Mai) đã và đang phải “chịu trận" sự ô nhiễm từ 3 điểm rác tự phát trong và gần khu vực dân cư.

Phản ánh đến Báo Gia đình & Xã hội, nhiều hộ dân sinh sống tại tổ dân phố số 12 và 22 cho biết, nhiều năm nay, người dân nơi đây phải "chịu trận" sự ô nhiễm từ 3 điểm rác thải tự phát trong và gần khu vực dân cư. Đó là điểm rác thải sinh hoạt tại ngõ 16, ngách 77 và "núi" rác thải xây dựng tại ao Hoàng Giáp (ngõ 99 phố Định Công, Hoàng Mai).

Theo người dân, sự việc được nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng càng phản ánh thì diện tích của những bãi rác này càng mở rộng.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội: 

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Toàn cảnh "núi" rác tại ao Hoàng Giáp (thuộc ngõ 99 phố Định Công, phường Định Công).

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Anh Trịnh Bảo Trung (40 tuổi, trú tại tổ dân phố số 12, phường Định Công, quận Hoàng Mai) cho biết, hoạt động đổ trộm rác thải diễn ra công khai, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

Các rác thải đổ ra đây gồm thạch cao, hóa chất sơn, gạch, xi, bê tông… vì trong khu vực Định Công có rất nhiều nhà làm thạch cao, xây dựng, sản xuất công nghiệp.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

Anh Trung cho biết, chất thải đổ xuống làm ô nhiễm nguồn nước trong ao. Người dân dùng nước này tưới vườn cây, tưới rau muống, nếu hóa chất từ thạch cao, vật liệu xây dựng ngấm vào thì rất độc hại.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 6.

Anh Hoàng Thanh Tuyền (43 tuổi, sinh sống tại tổ 22) cho biết: “Điểm rác thải ao Hoàng Giáp nhiều, có diện tích rộng nhưng mùi xú uế thì không thể bằng được điểm rác tại con đường chạy dọc đằng sau trường Tiểu học và THCS Định Công".

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 7.

Hiện tượng đổ rác thải diễn ra công khai.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 8.

"Mặc dù biển cảnh báo phạt tiền 500.000 đồng đã được cắm ở đó nhưng không hiểu vì sao, diện tích rác thải vẫn ngốn trọn con đường và mùi xú uế thì mỗi ngày một nhiều. Không biết các em học sinh ngồi trong lớp sẽ phải chịu trận ra sao nhưng người dân chúng tôi thì thấy rõ. Có những đêm chúng tôi phải ngủ trong mùi xú uế từ rác thải bay đến, bức xúc vô cùng”, anh Tuyền cho hay.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 9.

Con mương bên cạnh sân bóng đá phường Định Công cũng nhuốm một màu đen kịt, mùi hôi xộc lên.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 10.

Cận cảnh sự ô nhiễm tại con mương bị ô nhiễm.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 11.

Theo người dân, mặc dù phản ánh của người dân về các điểm rác nêu trên đã nhiều lần gửi đến phường, bằng cả hình thức trực tiếp và gián tiếp nhưng người dân cho rằng, phường không có sự nghiêm túc và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, xử lý.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 12.

Bởi vì những ý kiến của người dân được đưa lên thì hoạt động đổ rác có dừng lại một thời gian ngắn, sau đó lại tiếp diễn mới mật độ dày hơn và phức tạp hơn.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 13.

Anh Trung bức xúc: “Nhìn diện tích rác thải cứ tăng từng ngày, dân chúng tôi rất bức xúc. Nhưng bức xúc hơn là tình trạng này cứ mãi tiếp diễn mà chúng tôi chưa thấy sự vào cuộc quyết liệt từ phía chính quyền".

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 14.

Trao đổi nhanh với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết: "Trong đợt tiếp xúc cử tri của phường vừa qua, chúng tôi cũng đã tiếp thu các ý kiến của nhân dân nhưng việc kiểm soát hoạt động này cũng rất khó, bởi đây là khu đất quy hoạch 100,9 héc-ta thuộc dự án Chỉnh trang khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng".

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 15.

"Việc kiểm soát hoạt động này cũng rất khó với phường, chúng tôi chỉ có thể giao cho khu dân cư và cảnh sát khu vực nếu phát hiện thì xử lý. Chúng tôi cũng sẽ có báo cáo quận và thành phố xem phương án xử lý", ông Chiến cho hay.

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội - Ảnh 16.

"Còn một số điểm rác thải như phía sau trường Tiểu học và THCS Định Công thì chúng tôi sẽ có phương án thu dọn triệt để", ông Chiến cho biết.

Bảo Loan - Hoàng Trọng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Quy hoạch hồ Ba Bể: Thận trọng từng phân khu, bảo đảm quyền lợi người dân

Quy hoạch hồ Ba Bể: Thận trọng từng phân khu, bảo đảm quyền lợi người dân

Đời sống -

GĐXH - Trong hai ngày 17 và 18/10, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát thực tế tại một số địa điểm thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích.

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Tôn Bằng chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khám xét kho hàng của công ty do người này làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Gần 10.000 tấn rác xây dựng mỗi ngày, Hà Nội chạy đua bố trí điểm tiếp nhận và tái chế

Gần 10.000 tấn rác xây dựng mỗi ngày, Hà Nội chạy đua bố trí điểm tiếp nhận và tái chế

Xã hội -

GĐXH - Mỗi ngày, Hà Nội phát sinh trung bình 3.000 – 3.400 tấn chất thải rắn xây dựng, và con số này có thể vọt lên tới 10.000 tấn vào những đợt cao điểm thi công hạ tầng. Áp lực khổng lồ từ việc thiếu bãi đổ hợp chuẩn đang tạo kẽ hở cho nạn đổ trộm phế thải bùng phát, buộc Thủ đô phải cấp bách mở rộng mạng lưới tiếp nhận và đẩy nhanh lộ trình tái chế.

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Pháp luật -

GĐXH - Chiều ngày 16/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã quốc tế DU BINGSHENG cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời khống chế thành công 3 đối tượng đang xô xát bằng dao phay tại khu vực phố Kim Ngưu, ngăn chặn kịp thời những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.