Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1

Thứ bảy, 06:59 25/02/2023 | Xã hội

GĐXH - Tối ngày 24/2 - rạng sáng 25/2, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng trường học tại quận Hà Đông để chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại trường Tiểu học Marie Curie cơ sở 2 (Kiến Hưng – Hà Đông) thông báo sẽ phát hồ sơ vào 4h sáng ngày 25/2, tuy nhiên tối ngày 24/2 đã có rất nhiều phụ huynh đến xếp hàng chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1. 

Phụ huynh thức trắng đêm nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 tại trường tiểu học Marie Curie cơ sở 2 (Kiến Hưng – Hà Đông).

Do số lượng người đến mua hồ sơ đông hơn dự kiến, trường đã mở cửa và sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho phụ huynh ghi danh.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 2.

Từ 22h, nhiều phụ huynh đến cổng trường Tiểu học Marie Curie để xếp hàng.

Ngay từ 10h tối, một số phụ huynh vì không mua được hồ sơ tại cơ sở Mỹ Đình đã nhanh chóng di chuyển về cơ sở Hà Đông để kịp ghi danh. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, số lượng phụ huynh xếp hàng đã lên tới gần trăm người.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 3.

Biết được thông tin cơ sở tại Mỹ Đình đã phát hết phiếu ghi danh từ 20h30, nhiều phụ huynh đã di chuyển ngay xuống cơ sở Hà Đông để kịp lấy số cho con.

Do số lượng hồ sơ bán ra tại cơ sở Hà Đông dự kiến là 360 kèm phiếu trải nghiệm, nhưng trường chỉ tuyển 180 chỉ tiêu, vì vậy 'cuộc chiến' nộp hồ sơ cho con đi học càng trở nên khốc liệt.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 4.

Phụ huynh học sinh điền tên vào danh sách chờ đến lượt mua hồ sơ.

Hơn nữa học sinh không được tuyển nếu không dự trải nghiệm nên dù ngày 25/2 trường mới phát hành hồ sơ nhưng phụ huynh không quản ngại thời tiết lạnh giá đã đến xếp hàng từ tối nhằm tăng cơ hội sở hữu phiếu đăng ký và hồ sơ dự trải nghiệm.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 5.

Phía nhà trường động viên phụ huynh quay trở về nhà nghỉ ngơi và quay lại sau nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn đợi vì sợ không đăng ký hồ sơ được cho con

Phụ huynh Trần Văn Cương (Thanh Trì – Hà Nội)  cho biết: "Nhận được thông tin từ người nhà biết được số lượng đăng ký tại Mỹ Đình đã hết từ 8h tối nên tôi đã có mặt ở đây từ 21h và chờ giờ mở cửa".

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 6.

Phụ huynh có phiếu thứ tự được phát giấy đăng ký.

Lần đầu tiên có con vào lớp 1, phụ huynh Dương Văn Hiệp (Khu đô thị Dương Nội- Hà Nội) tâm sự: "9h tối tôi nhận được tin nhắn tại cơ sở Mỹ Đình đang phát phiếu, tôi chạy ngay xuống nhưng thấy dòng người xếp hàng rất đông liền quay về Hà Đông. Bác bảo vệ có nói là 2h sáng bắt đầu phát phiếu khuyên tôi quay về nhà. Tuy nhiên về nhà thấy sốt ruột quá lại quay ra trường xếp hàng chờ đợi".

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 7.

Nhiều phụ huynh mang theo đồ ăn, nước uống để "nạp thêm năng lượng" trong quá trình chờ đợi.

Đến hơn 12h đêm, do số lượng phụ huynh ghi danh đã gần 200 người, nhà trường đã phát hồ sơ sớm hơn dự kiến để phụ huynh được về nghỉ ngơi sớm thay vì 4h sáng.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 8.

Các giáo viên và nhân viên nhà trường hướng dẫn phụ huynh điền thông tin vào hồ sơ.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 9.

Phụ huynh nhanh chóng hoàn thiện thông tin vào hồ sơ

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 10.

Nhiều phụ huynh cảm thấy yên tâm vì đã nộp được hồ sơ cho con em mình.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 11.

Những phụ huynh có được hồ sơ gặp nhân viên nhà trường để nộp "Phiếu đăng ký vào lớp 1".

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 12.

Đến hơn 2h sáng ngày 25/2, số lượng hồ sơ vào lớp 1 tại trường Tiểu học Marie Curie cơ sở 2 đã bán hết.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 13.

Mỗi bộ hồ sơ được bán với giá 30.000đ kèm theo 1 tờ phiếu trải nghiệm học thử các môn toán, văn, tiếng Anh.

Hàng trăm phụ huynh trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 - Ảnh 14.

Trước đó tại cơ sở Mỹ Đình, việc phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ cho con đã diễn ra từ chiều tối ngày 24/2, nhiều phụ huynh phải quay trở về “tay không”. Ảnh: ĐH




 

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top