Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình của một người lái đò thầm lặng – một thủ khoa đại học sư phạm Hà Nội đến người thầy giáo với sự nghiệp trồng người cao quý

Chủ nhật, 17:21 28/05/2023 | Giáo dục

Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người thầy rất vui sướng khi nhìn thấy học trò của mình thành công, trưởng thành.

Hành trình của một người lái đò thầm lặng – một thủ khoa đại học sư phạm Hà Nội đến người thầy giáo với sự nghiệp trồng người cao quý - Ảnh 1.

Người lái đò thầm lặng - Thầy Đại Lợi

Nghề giáo - một trong những nghề khó nhất trên đời khi người thầy, người cô không chỉ là những người có nguồn kiến thức sâu rộng mà còn phải là những người có tấm lòng từ tâm, chuẩn mực đạo đức và tinh thần nhiệt huyết để đưa học sinh đi đến bến bờ của thành công. Hôm nay chúng tôi có dịp tìm hiểu về tấm gương giáo viên tiêu biểu - thầy giáo Đại Lợi, Chuyên gia Viết Sách và Luyện Thi Tiếng Anh.

Thầy Đại Lợi (Phan Văn Lợi) sinh năm 1990 tại Hà Nội nghìn năm văn hiến. Chính vì vậy từ nhỏ thầy đã ham học và luôn đạt được thành tích tốt trong mỗi môn học, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ. Thầy Lợi tốt nghiệp thủ khoa Đại học niên khóa 2008-2012 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - cái nôi của biết bao "người lái đò" nổi tiếng. Và đây chính là bước chân đầu tiên của thầy trong sự nghiệp trồng người thầm lặng mà cao quý.

Hiện nay, thầy Đại Lợi là người sáng lập và giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ Đại Lợi với hơn 10 năm kinh nghiệm, giảng dạy, luyện thi tiếng Anh các cấp, luyện thi khối 6 chuyên và 10 chuyên, luyện thi Đại học - THPT quốc gia môn tiếng Anh. Thầy Lợi chia sẻ: "Tiếng Anh là 1 trong 3 môn học bắt buộc cho mọi kì thi vào lớp 6, lớp 10 và xét tuyển đại học. Nó cũng chính là công cụ không thể thiếu trong quá trình làm việc sau này của các em. Quá trình học Tiếng Anh của đời người rất dài, lúc này không cần thì một lúc nào trong tương lai cũng sẽ cần. Thế nhưng học ngoại ngữ cần phải khơi dậy tình yêu của bản thân với thứ tiếng đó. Để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, khơi dậy tình yêu và hứng thú với môn học thì vai trò của người giáo viên vô cùng quan trọng. Do vậy, ngay từ những năm đầu bước vào nghề dạy môn tiếng Anh, tôi luôn nỗ lực tìm tòi phương pháp giảng dạy mới, sinh động. Ngoài việc truyền đạt những kiến thức trên lớp, tôi luôn chú trọng đến việc giao bài tập về nhà cho học sinh bằng các hình thức khác nhau, giúp các em củng cố kiến thức trọng tâm và rèn luyện kỹ năng thực hành môn tiếng Anh mà không bị chán."

Qua các lớp học trực tiếp hay online qua Zoom bấy lâu nay, thầy đã giúp cho rất nhiều học viên thi đỗ vào các trường chuyên Sư phạm, chuyên Ngoại Ngữ, chuyên Nguyễn Huệ cùng hàng trăm bạn khác thi vào các trường đại học danh tiếng khác như Đại học Ngoại thương, học viện Ngoại giao, Đại học Hà Nội, Đại học Bách khoa … Chính vì vậy, các khóa học của thầy Đại Lợi đã nhận được sự tin tưởng từ nhiều học sinh và phụ huynh, người này giới thiệu người kia, thế rồi lớp học của thầy cứ đầy ắp từng ngày. Thầy xúc động: "Là một người thầy giáo, có thể đồng hành cùng học sinh và giúp bạn ấy đạt được mục tiêu của mình, tôi rất vui và hạnh phúc. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng giảng dạy cũng như biên soạn sách tốt hơn. Việc tiếp xúc với các em giúp tôi hiểu hơn những tâm tư, nguyện vọng của các em và qua đó viết ra những tác phẩm hay hơn dành cho các em."

Hành trình của một người lái đò thầm lặng – một thủ khoa đại học sư phạm Hà Nội đến người thầy giáo với sự nghiệp trồng người cao quý - Ảnh 2.

Mặc dù đã tốt nghiệp nhưng thầy Lợi vẫn không ngừng học hỏi và cập nhập kiến thức mới mỗi ngày

Không chỉ làm công tác giảng dạy, thầy Lợi nhận thấy mình cần đóng góp gì đó cho dòng tri thức Việt Nam, chính vì vậy công việc viết sách đã ra đời. Thầy Lợi chia sẻ: "Chương trình học của các bé được cập nhập liên tục, hiện nay nhiều đầu sách đã lỗi thời, sẽ ảnh hưởng đến các con tiếp cận môn học. Đến với thầy Lợi, sách được cập nhập thường xuyên theo mỗi năm, kiến thức được diễn giải sao cho dễ tiếp cận với các con nhất, các ví dụ và bài tập cũng gần gũi để các con có thể học theo." Hiện nay, thầy đang là tác giả của nhiều đầu sách Tiếng Anh nổi tiếng được rất nhiều bạn học sinh cũng như giáo viên đồng nghiệp đánh giá cao.

Ngoài ra, để học sinh có thêm nguồn tài liệu, nâng cao khả năng học và tiếp thu kiến thức giúp cho học sinh vượt qua các kỳ thi THPT quốc gia với kết quả cao, thầy Lợi đã xây dựng hệ thống bài tập dựa trên cấu trúc đề thi để cung cấp tất cả các kỹ năng, bí quyết và những lưu ý khi làm bài kiểm tra, bài thi, qua đó phục vụ việc ôn luyện, thi và học chuẩn về tiếng Anh cho học sinh. Tính đến nay, thầy đã xuất bản được hàng trăm đầu sách tham khảo làm tư liệu ôn thi cho học sinh (do thầy chủ biên) như: Luyện chuyên sâu Ngữ pháp, Từ Vựng Tiếng Anh, Em học giỏi Tiếng Anh, Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc Gia: Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại học, Tự học tiếng anh qua các tình huống giao tiếp, Luyện Siêu Tư Duy Tiếng Anh THPT QG,...

Hành trình của một người lái đò thầm lặng – một thủ khoa đại học sư phạm Hà Nội đến người thầy giáo với sự nghiệp trồng người cao quý - Ảnh 3.

Thầy Lợi cùng những cuốn sách do mình biên soạn

Một học sinh cũ của thầy Lợi chia sẻ: "Đến với lớp học thầy Lợi, em không chỉ được học về kiến thức, mà còn được thầy uốn nắn cách làm người. Những bài tập khó, thầy gợi ý và hướng dẫn để em tự tìm được đáp án. Nhờ đó mà em hiểu sâu kiến thức hơn và chinh phục điểm 9+ trong các kì thi khó như thi vào khối 10 chuyên hay THPT QG dễ hơn."

Hành trình trồng người là cả một quãng thời gian dài của đời người. Mong rằng thầy Đại Lợi sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết và tình yêu nghề của mình để đồng hành cùng các em trên con đường học tập đầy áp lực nhưng cũng đầy vinh quang này. Xin chân trọng cảm ơn thầy và chúc thầy luôn thành công trong sự nghiệp trồng người.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 15 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Học sinh thi chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ phải thi 1 môn duy nhất

Học sinh thi chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ phải thi 1 môn duy nhất

Giáo dục - 1 ngày trước

Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn vừa thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2024 với phương thức thi tuyển không giống bất kỳ trường chuyên nào trên toàn quốc.

Tin vui cho hàng triệu phụ huynh, Hà Nội sắp giảm một nửa học phí cho học sinh học trường công lập

Tin vui cho hàng triệu phụ huynh, Hà Nội sắp giảm một nửa học phí cho học sinh học trường công lập

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, từ năm học 2023-2024.

Làm những công việc sau đây, sinh viên ngành ngôn ngữ có thể kiếm vài chục triệu đồng/tháng

Làm những công việc sau đây, sinh viên ngành ngôn ngữ có thể kiếm vài chục triệu đồng/tháng

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Trong thời buổi Việt Nam đẩy mạnh mở cửa hội nhập với thế giới, người sử dụng ngôn ngữ Hàn một cách thông thạo đang ngày càng có nhiều cơ hội việc làm có mức thu nhập cao.

Nữ sinh GenZ xinh đẹp, xuất sắc và ước mơ làm cầu nối hai nước Việt - Nhật

Nữ sinh GenZ xinh đẹp, xuất sắc và ước mơ làm cầu nối hai nước Việt - Nhật

Giáo dục - 2 ngày trước

Nguyễn Minh Anh có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ với điểm gần tuyệt đối trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1, 8.0 IELTS, đứng đầu nhiều cuộc thi và giành học bổng Chính phủ Nhật Bản toàn phần.

Hà Nội đề xuất giảm một nửa học phí công lập từ năm học 2023-2024

Hà Nội đề xuất giảm một nửa học phí công lập từ năm học 2023-2024

Giáo dục - 3 ngày trước

Hà Nội đề xuất áp dụng mức thu học phí mới từ 24.000-217.000 đồng/tháng, tương tự ba năm trước, giảm tới một nửa so với mức HĐND TP Hà Nội đã thông qua ngày 4/7/2023.

Top