Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình tìm lại nụ cười, gương mặt hoàn thiện của em bé vùng cao bị đa dị tật vùng mặt

Thứ bảy, 20:01 05/05/2018 | Y tế

GiadinhNet - Từ ngày mang bầu bé Đinh Thị Thương, chị Nghĩa (SN 1996) đi siêu âm và biết con mình bị sứt môi, hở hàm ếch. Nhưng mùa hè năm 2015, ngày đón cô con gái đầu lòng chào đời, chị khóc hết nước mắt vì con thêm dị tật: Mắt phải của con không mở được...

Bế con ngồi lặng lẽ ở góc dưới cùng hội trường Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội) chiều 5/5, chị Hoàng Thị Nghĩa (ở Hàm Yên, Tuyên Quang) vừa dỗ con vừa chia sẻ với chúng tôi chặng đường tìm kiếm lại gương mặt hoàn thiện cho cô con gái đầu lòng.

Chị Nghĩa kể, khi mang bầu bé Thương, chị có đi siêu âm nhiều lần. Đến tháng thứ 7 thai kỳ, sau một trận cảm sốt, chị đi khám, bác sĩ sản khoa thông báo, hình ảnh siêu âm hình thái cho thấy bé bị sứt môi, hở hàm ếch.

Chị Nghĩa và cô con gái đầu lòng Đinh Thị Thương.

Chị Nghĩa và cô con gái đầu lòng Đinh Thị Thương.

Buồn vô hạn, người mẹ trẻ còn chịu thêm một cú sốc khi ngày sinh hạ bé Thương, bác sĩ thông tin thêm: Một bên mắt phải của con không mở được. Bé chỉ nhìn cuộc sống bằng con mắt trái hơi bị sụp mí.

Bị sứt môi, hở hàm ếch nên bé Thương không thể ngậm bú mẹ như mọi đứa trẻ khác mà ăn sữa bằng chiếc bình đặc biệt. Sau nhiều lần tìm hiểu thông tin trên mạng, chị Nghĩa biết đến chương trình phẫu thuật từ thiện của Tổ chức Facing The World phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc ở Hà Nội thực hiện.

Vậy là khi con mới 8 tháng tuổi, chị bế con xuống Hà Nội thăm khám. May mắn, bé được chọn để can thiệp. Lần đó, bé thực hiện vá ngoài khoang miệng, vá lợi. Phải hơn 1 năm sau, cũng tại Bệnh viện này, bé lại được các bác sĩ của tổ chức từ thiện Facing The World phẫu thuật vá vòm họng.

"Sau 2 lần, con ăn uống thoải mái tự nhiên hơn trước, cũng tăng được một chút cân nặng. Con còn bé quá, chưa ý thức được sự khác biệt của mình. Nhìn thế tôi càng thương xót con. Nhưng được các bác sĩ phẫu thuật miễn phí như thế này đã là quá may mắn với gia đình tôi" - chị Nghĩa nói.

Ngày 5/5, từ sáng sớm, chị Nghĩa đã đùm gói bế con xuống Hà Nội lần thứ 3 để tham gia chương trình phẫu thuật. Lần này, sơ bộ, bé Thương sẽ được khám mắt, đặc biệt là con mắt phải không mở được. Bé cũng mới được nâng mí mắt trái. Chị Nghĩa không giấu được niềm hi vọng mong mỏi con gái đầu của chị sẽ được hoàn chỉnh dần gương mặt đa dị tật.

Bé Thương là một trong hơn 40 em nhỏ được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với Tổ chức Y tế thiện nguyện Vương quốc Anh (Facing The World) thăm khám trực tiếp trong ngày 5/5.

Các em nhỏ tham gia chương trình đều có hoàn cảnh khó khăn, đến từ nhiều vùng miền trên cả nước như: Tuyên Quang, Hà Giang, Nam Định, TP Hồ Chí Minh… Dị tật mà các em gặp phải tập trung chủ yếu ở vùng hàm mặt gây biến dạng khuôn mặt và khó khăn trong sinh hoạt.

Các bác sĩ của tổ chức Y tế thiện nguyện Vương quốc Anh (Facing The World) thăm khám cho một bệnh nhi nghèo mắc dị tật vùng mặt

Các bác sĩ của tổ chức Y tế thiện nguyện Vương quốc Anh (Facing The World) thăm khám cho một bệnh nhi nghèo mắc dị tật vùng mặt

Mỗi trường hợp đều được xem xét cẩn thận và chỉ định chụp CT sọ mặt nếu cần thiết để chẩn đoán chính xác khả năng phẫu thuật. Sau khi thăm khám và hội chẩn, những trường hợp đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe sẽ được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật miễn phí từ ngày 6 - 13/5.

Được biết, Facing The World được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật tạo hình. Mục tiêu của tổ chức này là chữa trị dị tật sọ mặt ở trẻ em của các nước đang phát triển.

Đến nay, Facing The World đã chữa trị cho nhiều trẻ em bị dị tật đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Đây là lần thứ 4 Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với tổ chức này thực hiện phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dị tật.

T.Nguyên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 12 giờ trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Top