Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình truy bắt đối tượng ở Quảng Trị trốn truy nã tại Bình Thuận

Thứ ba, 16:46 21/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt đối tượng truy nã khi đối tượng đang lẩn trốn tại tại Bình Thuận.

Tháng 4/2022, khi cơn sốt đất đang nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Võ Văn Thạnh (25 tuổi, trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã rủ Võ Đình Nam (26 tuổi, ở cùng xã) tham gia làm môi giới đất để kiếm lời.

Trong quá trình làm môi giới, Thạnh đã đưa thông tin gian dối là có một người phụ nữ ở Huế cần làm hồ sơ đất, đồng thời Thạnh sử dụng nhiều tài khoản zalo, facebook ảo, sử dụng sim rác để đưa thông tin gian dối về việc nộp tiền để làm hồ sơ đối với Nam.

Do tin tưởng bạn bè, Nam đã chuyển nhiều lần tiền để Thạnh làm hồ sơ nhưng thực chất Thạnh dùng tiền để tiêu xài. Số tiền Thạnh chiếm đoạt tổng cộng hơn 562 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, thông tin thu thập, Cơ Quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Thanh. Tuy nhiên, Thạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối tượng này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án để truy bắt Võ Văn Thạnh. Quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn do gia đình Thạnh không phối hợp trong quá trình vận động đối tượng này đầu thú. 

Hành trình truy bắt đối tượng ở Quảng Trị trốn truy nã tại Bình Thuận - Ảnh 1.

Công an bắt giữ đối tượng. Ảnh CA

Đến ngày 19/2, nhận thông tin quan trọng về việc Thạnh đang trốn tại nhà người cô ruột tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, Phòng CSHS đã lập tổ công tác truy bắt.

Quá trình truy bắt, do địa hình là rừng núi, địa bàn chủ yếu là họ hàng của Thạnh nên trinh sát gặp khó khăn. Đến ngày 20/2, tổ công tác cùng các đơn vị phối hợp phát hiện Thạnh trốn tại ngôi nhà hoang ở xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

Xác định việc tiếp cận theo cách đơn thuần dễ khiến đối tượng nghi ngờ và bỏ trốn vào rừng Tánh Linh nên lực lượng truy bắt đã quyết định chia các cánh bao vây, khép khu vực. Khi bị vây bắt, Thạnh đã bỏ chạy và bị các chiến sĩ truy đuổi hơn 2km thì bắt được.

Hiện đối tượng Thạnh đang được di lý về Quảng Trị để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm nhân trốn truy nã 33 năm bằng mác thương binhPhạm nhân trốn truy nã 33 năm bằng mác thương binh

Khi đi bộ đội, ông Quân lấy tên là Nguyễn Văn Quấn nên sau khi trốn khỏi trại giam, phạm nhân này quay lại Quân khu 9 làm giấy xuất ngũ mà không bị phát hiện.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 59 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top