Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hệ lụy chạy đua sinh con năm Thìn (4): Đừng ngộ nhận vô căn cứ

Thứ tư, 11:37 15/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Năm Thìn cũng giống như tất cả các năm khác, cũng có những người thành đạt, cũng có những người không thành đạt.

 
"Năm Thìn cũng giống như tất cả các năm khác, cũng có những người thành đạt, cũng có người không thành đạt. Theo tôi, tuổi Thìn chưa hẳn đã phải là tuổi tốt hơn các tuổi khác". TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHĐ nhấn mạnh về sự ngộ nhận và hệ lụy của việc chạy đua sinh con năm Nhâm Thìn với góc độ của người đứng đầu ngành DS-KHHGĐ.
 

Sinh con gái hay con trai? - điều đó không quan trọng bằng việc em bé được nuôi dạy trong môi trường tốt, được yêu thương chăm sóc chu đáo. Ảnh: PV


Nhiều cặp vợ chồng đang tìm mọi cách để "săn rồng"

Căn cứ các số liệu mà ngành dân số có, theo ông những năm Thìn trước đây, số người sinh ra có gia tăng hơn các năm trước và sau năm đó không?

- Qua số liệu của Tổng điều tra Dân số năm 2009 chúng ta sẽ thấy:

Những người sinh năm 1963 còn sống cho đến ngày 1/4/2009 là 1.161.000, những người sinh năm 1964 là 1.181.000 và những người sinh năm 1965 là 1.228.000. Như vậy năm Giáp Thìn (1964) không có sự tăng sinh đột biến.

Năm Bính Thìn (1976) cũng tương tự: Những người sinh năm 1975 còn sống tính đến ngày 1/4/2009 là 1.303.000 người, năm 1976 là 1.383.000 và năm 1977 là 1.407.000. Mức tăng dân số của năm Bính Thìn (1976) trong phạm vi cho phép và không có tăng đột biến so với các năm. Năm Mậu Thìn (1988): số người còn sống tính đến ngày 1/4/2009 là 1.701.000, năm 1987 là 1.609.000, năm 1989 là 1.713.000.

Tương tự, chúng ta cũng sẽ thấy, năm Canh Thìn (2000) số người còn sống tính đến ngày 1/4/2009 là 1.332.000 trong khi đó sinh năm 1999 là 1.241.000 và năm 2001 là 1.400.000. Như vậy qua kiểm tra các năm Thìn không thấy tăng đột biến, thậm chí tỷ suất sinh năm 2000 giảm 0,7%o, trong khi đó năm 2001 chỉ giảm 0,6%o. Tôi nói tất cả các con số này để khẳng định rằng từ trước tới nay, những năm Thìn không có sự tăng đột biến về mức sinh.

Tuy nhiên, hiện có nhiều người dân cho rằng Nhâm Thìn là năm "đẹp" và mong muốn sinh con trong năm này. Liệu mức sinh năm 2012 có tăng không, thưa ông?
 
- Đúng là năm nay trên các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều tới việc sinh năm rồng là năm tốt, đặc biệt là các nước và vùng lãnh thổ xung quanh nước ta như: Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản... Người ta cũng nhận định rằng năm nay tỉ lệ sinh sẽ tăng đột biến, đặc biệt ở các nước này.

Ở Việt Nam cũng vậy, nhiều cặp vợ chồng đang tìm mọi cách để "săn rồng", "câu rồng" và "bắt rồng" nhằm có được "rồng đực". Đặc biệt, năm nay người ta mong muốn sinh con trai vì cho rằng con trai tuổi rồng sẽ rất tốt. Do những hệ lụy của tâm lý và của truyền thông nên tôi cho rằng năm 2012 này có thể sẽ khác so với những năm Thìn trước đây, mức sinh có thể sẽ tăng hơn so với các năm trước.

Có thể thấy việc sinh con năm Nhâm Thìn là "làn sóng" không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước và vùng lãnh thổ mà ông vừa nhắc tới. Nó cũng tác động không nhỏ tới tâm lý những người rất kỳ vọng sinh được con trai. Ông có suy nghĩ gì về hiện tượng này?

- Chúng ta phải suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Thực ra, chỉ có ở những nước Á Đông mới quan niệm năm rồng được coi là đẹp, đặc biệt là những nước có văn hóa tương đồng như chúng ta, sử dụng hệ thống lịch mặt trăng với 12 con giáp. Những nước Tây Âu không có quan niệm này. Trong số những nước có sử dụng hệ thống lịch 12 con giáp, phải kể đến Trung Quốc là nước hiện nay có chính sách 1 con; một số nước khác có tổng tỉ suất sinh quá thấp trong nhiều năm qua như Nhật Bản, Hàn Quốc, (khoảng trên 1 con), họ đang tìm mọi cách để khuyến khích để người dân sinh con.

Và năm Nhâm Thìn này là một cơ hội tốt để các cơ quan truyền thông của họ tăng cường hết cỡ để khuyến khích việc sinh con, họ ra sức phân tích những "cái hay, cái tốt" để người dân sinh con và tạo đà cho việc khuyến sinh trong những năm sắp tới.

Chính vì vậy, năm Nhâm Thìn này là một cơ hội để các phương tiện thông tin của họ vào cuộc tuyên truyền nhằm khuyến khích việc sinh đẻ trong dân chúng. Chúng ta đừng ngộ nhận, những khuyến khích ấy mà đem áp dụng vào nước ta là điều hoàn toàn không đúng.
Không có lợi nếu cứ cố sinh bằng mọi giá

Nhiều người kỳ vọng song cũng có nhiều người đang bán tín bán nghi thực hư chuyện tốt - xấu sinh con tuổi Thìn: Sinh con năm này liệu có tốt hay không? Có phải tuổi Rồng là thành đạt?… Ông có lời giải đáp nào cho những băn khoăn trên?

- Năm Thìn cũng giống như tất cả các năm khác, cũng có những người thành đạt, cũng có những người không thành đạt. Theo tôi, tuổi Thìn chưa hẳn đã phải là tuổi tốt hơn các tuổi khác. Tôi phải tự đi tìm hiểu để tự trả lời câu hỏi "sinh năm Thìn có thực sự tốt hơn các năm khác không" và câu trả lời hình như lại là ngược lại. Tôi xin nêu một số ví dụ để minh chứng cho nhận định này.

Tôi có tìm hiểu trong số các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các vị đại biểu quốc hội (trước hết phải khẳng định rằng họ là những người có trí tuệ cao, có uy tín lớn trong nhân dân) những người sinh năm Thìn có chiếm tỉ lệ nổi trội hay không và đã có câu trả lời như sau: Trong số 200 đồng chí Ủy viên Trung ương mới được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI bầu ra, có 9/200 người sinh năm Thìn, tỉ lệ là 4,5%. Mà theo lý thuyết chúng ta có 12 con giáp thì tỉ lệ phải là 1/12 (8,33%), tức là 17/200 người thì mới là xác suất bình thường. Nhưng trên thực tế chỉ có 9 người, tỉ lệ 4,5% là rất thấp so với lý thuyết.

Tương tự tôi cũng tìm hiểu trong số 500 Đại biểu Quốc hội khóa XIII mới bầu khóa vừa qua, thì thấy chỉ có 27/500 (5,4%) người sinh năm Thìn. Về mặt lý thuyết, con số này phải là 42/500 người thì mới đúng với tỉ lệ 1/12 con giáp. Do đó, 5,4% là tỉ lệ rất thấp. Như vậy chứng tỏ rằng năm Thìn không phải có ưu điểm nổi trội. Tìm hiểu thêm về những người có uy tín cao, những người Việt Nam đã được cả quốc tế thừa nhận cũng không thấy năm Thìn là nổi trội.

Chúng ta có thể kể tên những người con ưu tú của của dân tộc Việt Nam: Trước hết một người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam là Bác Hồ vĩ đại sinh năm Canh Dần (1890); Đại thi hào Nguyễn Du - một danh nhân văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận sinh ngày 03/01/1766 (năm Ất Dậu); Đại tướng lừng danh thế giới Võ Nguyên Giáp sinh năm Tân Hợi (1911); nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Đặng Thái Sơn sinh năm Mậu Tuất (1958), nhà khoa học vinh danh cho thế hệ trẻ Việt Nam - giáo sư Ngô Bảo Châu sinh năm Nhâm Tý (1972),... vân vân và vân vân. Tôi có thể kể tiếp tên của rất nhiều người khác nữa. Như vậy phải chăng cứ phải sinh năm Thìn mới là tốt?

Về mặt tướng số tôi không thạo, nhưng trên một số trang web, sinh năm Thìn nhưng lại còn phải phụ thuộc vào ngày, giờ, tháng sinh. Trong đó có người cho rằng nếu sinh vào ngày mưa gió bão bùng thì cuộc đời của đứa trẻ không tốt, không bình lặng. Đặc biệt sinh con vào tháng 8 thì gia đạo kém hạnh phúc; sinh con vào tháng 10 thì bất an, hôn nhân không được chung thủy; sinh tháng 11, 12 thì là rồng tuyết bị cô đơn, ghẻ lạnh... Vậy thì người ta sẽ phải chọn ngày giờ tháng năm nào để sinh đây?... Tất cả những điều đó đều cho thấy không có lợi nếu cứ cố tình bằng mọi cách để sinh con và bằng mọi giá để sinh con trai vào năm nay. 

TS Dương Quốc Trọng (Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ).

 Ông có khuyến nghị gì trước thực trạng người dân có tâm lý đua nhau sinh con năm nay mà không cần biết rằng thực sự là tốt hay xấu, một số trang web và phương tiện thông tin cổ súy cho hiện tượng này và khả năng mức sinh năm nay gia tăng?

- Tôi có 3 khuyến nghị sau: Thứ nhất, là với các cặp vợ chồng và cá nhân: Hãy để cho việc sinh đẻ một cách tự nhiên, đừng quyết tâm sinh vào năm rồng này. Đặc biệt là hết sức tránh việc lựa chọn giới tính trước sinh. Khuyến nghị thứ hai là với các cơ quan thông tin đại chúng: Đừng sa vào những thông tin tuyên truyền như các nước xung quanh vì văn hóa, tập quán, thực trạng dân số ở các nước đó khác với ta. Thứ ba, là với những nhà hoạch định chính sách: Việc làm công tác dân số phải có tư duy chiến lược lâu dài chứ không phải là ngắn hạn.

Những việc mà công tác dân số làm tốt hôm nay thì 15- 20 năm nữa chúng ta được hưởng song những việc chúng ta không làm tốt hôm nay, 15 - 20 năm nữa chúng ta sẽ phải chịu hệ lụy của nó. Do đó, giả sử mức sinh của năm nay có giảm nhiều hơn cũng đừng lấy đó làm tự hào quá, tự mãn quá với những kết quả đã đạt được nhưng giả sử năm nay tỉ suất sinh có tăng chút ít cũng đừng lấy đó làm quá lo buồn.

Đối với công tác dân số, chúng ta cần phải nhìn một cách tổng quát xem xu hướng của mức sinh sẽ diễn biến ra sao thì mới có thể đánh giá một cách chính xác. Vì vậy, với những nhà hoạch định chính sách cần phải hết sức bình tĩnh, xem xét một cách thận trọng để từ đó có một quyết sách phù hợp.
 
Trân trọng cảm ơn ông!
Hà Thư (thực hiện)
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

Đời sống - 23 phút trước

Nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng cháy vé, trong khi chiều ngược lại phải khai thác chuyến bay rỗng.

Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long

Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Chiều ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long.

Lai Châu: Dùng xe chuyên dụng cứu 2 thiếu niên bất tỉnh bên đường

Lai Châu: Dùng xe chuyên dụng cứu 2 thiếu niên bất tỉnh bên đường

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH - Ngày 31/1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an xã Mường Than đã kịp thời đưa đi cấp cứu 2 thiếu niên bị bất tỉnh sau tai nạn giao thông.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (31/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động

Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động

Giáo dục - 2 giờ trước

Việc Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngoại ngữ (tiếng Anh) là môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026–2027 nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và nhà trường. Phụ huynh cho rằng, công bố sớm sẽ giúp giảm áp lực cho học sinh, trong khi các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập bài bản, tránh học lệch.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Từ tháng 3/2026, bảng lương theo vị trí việc làm có sự thay đổi?

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Pháp luật - 4 giờ trước

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 75 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi vi phạm bao gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm...

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Pháp luật - 6 giờ trước

Tối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,

Top