Hi hữu: Cô gái 28 tuổi ở Bắc Giang có khối u buồng trứng "khủng" nặng 6,5 kg

| Y tế

GĐXH - Cách đây 4 năm, chị N. đã phẫu thuật u buồng trứng. Tuy nhiên, khoảng 5 tháng gần đây, bệnh nhân thấy bụng to tương đương bụng bầu 8 tháng, kèm theo đau tức, khó thở. Sau đó, chị N. đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiến hành ca phẫu thuật thành công bóc tách khối u buồng trứng cho nữ bệnh nhân N.T.N (SN 1995, trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Đáng chú ý, đây là một trong nhhững ca bệnh hy hữu khi bệnh nhân còn trẻ tuổi nhưng lại có khối u buồng trứng to tương đương với bụng bầu 8 tháng.

Theo đó, vào năm 2019, chị N. đã từng phẫu thuật u buồng trứng tại tỉnh Bắc Giang. Nhưng khoảng 5 tháng gần đây, bệnh nhân thấy bụng to lên nhanh chóng tương đương bụng bầu 8 tháng, kèm theo đau tức, khó thở. Sau đó, chị N. đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Hi hữu: Cô gái 28 tuổi ở Bắc Giang có khối u buồng trứng "khủng"nặng 6,5 kg - Ảnh 1.

Kíp phẫu thuật bóc tách khối u buồng trứng nặng 6,5 kg cho bệnh nhân 28 tuổi tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện các xét nghiệm và cho kết quả siêu âm, chụp Ctscanner hình ảnh khối u lớn dạng dịch chiếm toàn bộ ổ bụng, kéo dài từ hạ vị đến thượng vị. Với chẩn đoán bệnh nhân có khối u lớn ổ bụng, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Quá trình phẫu thuật, ekip tiến hành cắt bỏ khối u khổng lồ nặng 6,5kg, bên trong chứa nhiều dịch nhầy xuất phát từ buồng trứng trái, dính vào mạc treo ruột non. Sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô ráo.

Đại diện Khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: U nang buồng trứng là một khối chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như bã đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng.

Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì đến người già dưới 80 tuổi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới. Trong khi đó, 90% u nang buồng trứng là các khối u lành tính (ít gây ung thư) và 10 % phát triển thành ác tính.  

Hi hữu: Cô gái 28 tuổi ở Bắc Giang có khối u buồng trứng "khủng"nặng 6,5 kg - Ảnh 2.

Sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô ráo. Ảnh: BVCC

Với những khối u buồng trứng lớn, nếu không phát hiện, phẫu thuật điều trị sớm thì khối u sẽ ngày càng phát triển, làm cho bệnh nhân nặng nề ổ bụng, u chèn ép vào các tạng lân cận như: bàng quang, trực tràng, ruột già gây hiện tượng tiểu dắt, tiểu nhiều lần trong ngày, táo bón dai dẳng... ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, chức năng sinh sản của người bệnh.

Trường hợp khối u to bị vỡ do va đập, chấn thương có thể gây tràn máu, dịch ổ bụng, dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng. 

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, mãn kinh nên định kỳ khám sản phụ khoa để phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm các khối u bất thường, tránh để u phát triển kích thước lớn hoặc biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Khi có dấu hiệu đau bụng nhiều hoặc cơ thể gầy yếu nhưng bụng to bất thường, cần đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn điều trị.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.